(HBĐT) - TP Hòa Bình là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế và văn hóa của tỉnh, từ một thị xã yên bình của núi rừng Tây Bắc, đến nay đã có nhiều bứt phá rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong những năm qua đã góp phần giúp thành phố tiếp tục chuyển mình, ngày càng khẳng định lợi thế, tiềm năng và giá trị của một đô thị mới đang trên đà phát triển.



Thành phố Hoà Bình trên đà phát triển, tạo diện mạo đô thị năng động, hiện đại.

Đi trên tuyến đường Chi Lăng kéo dài rẽ sang đường Trần Hưng Đạo, qua cầu Hòa Bình sang bờ trái sông Đà, thẳng tiến các trục đường lớn như đại lộ Thịnh Lang, đường Trương Hán Siêu, Trần Quý Cáp… những tuyến đường được đầu tư, hoàn thiện với hệ thống dải ngăn cách trồng hoa tươi, cây xanh, hai bên đường nhà cao tầng kiên cố, cửa hàng, cửa hiệu mọc lên san sát. Dẫu trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 khá căng thẳng nhưng giữa lòng thành phố, dòng người vẫn ngược xuôi… cảm nhận về một thành phố năng động đang nỗ lực vươn mình từng ngày. Nhiều khu đô thị hiện đại được đầu tư mạnh mẽ khiến cho bộ mặt đô thị ngày thêm phát triển. Trên dòng sông Đà đã, đang có thêm những cây cầu bắc qua, mở ra không gian phát triển đô thị mới cho thành phố.

Theo đồng chí Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND thành phố, sau sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào TP Hòa Bình, thành phố hiện có diện tích tự nhiên hơn 348 km2, dân số khoảng 135.700 người, tạo thế và lực cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Một trong những thành tựu chính là sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, cùng với huy động nhiều nguồn lực tạo cho thành phố tăng tốc trên nhiều lĩnh vực, đạt được những bước tiến đáng kể, nhất là về lĩnh vực phát triển kinh tế. Công nghiệp, dịch vụ ngày một phát triển, các khu, cụm công nghiệp đã, đang hình thành thu hút hàng vạn lao động địa phương.

Theo thống kê của UBND thành phố, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân những năm gần đây đạt gần 7,6%/năm. Đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, ANTT, bảo vệ môi trường ngày một cải thiện. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1,28%; trên 90% người dân tham gia BHYT...

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất CN - TTCN đạt khoảng 2.859  tỷ đồng, tăng 25,87% so với cùng kỳ năm 2020. Thành phố cũng đang chuẩn bị tốt các điều kiện khởi công công trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ, cụm công nghiệp Tiên Tiến; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Thu ngân sách địa phương ước thực hiện 627,83 tỷ đồng, bằng 63,4% chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố. Hiện, thành phố đang quản lý 96 dự án sử dụng vốn đầu tư công, tổng mức đầu tư trên 3.078 tỷ đồng. 

Người dân thành phố đang được thụ hưởng thành quả của sự phát triển, chất lượng cuộc sống đã có bước tiến dài so với nhiều năm trước đây. Thành phố không ngừng đổi mới mạnh mẽ để vươn tới những mục tiêu phát triển cao hơn, đặc biệt là hoàn thiện những tiêu chí về đô thị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, đô thị vệ tinh của vùng Thủ đô Hà Nội.

Cũng theo đồng chí Bùi Quang Điệp, để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể về đầu tư cơ sở hạ tầng các tiêu chí đô thị loại II gắn với phát triển dịch vụ. Các cấp chính quyền và người dân đang phấn đấu đưa TP Hoà Bình trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp trên nguyên tắc tạo động lực phát triển KT-XH, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế  theo hướng CNH-HĐH, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Đồng thời, tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững ANCT - TTATXH. Hoàn thành các tiêu chí xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II trước năm 2025; đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 19%.

Thành phố Hòa Bình trong những ngày mùa thu tháng 8 như khoác lên mình một dáng vẻ mới. Trên các công trường sôi động hoạt động sản xuất. Những chuyến xe vận tải ngày đêm xuôi ngược ra vào những dự án, công trình trọng điểm. Với sự quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với công tác chỉnh trang, xây dựng cảnh quan, mở rộng không gian đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, giúp cho bộ mặt đô thị thành phố ngày thêm sáng - xanh- sạch- đẹp, năng động. Qua đó, góp phần củng cố, nâng chất hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí thành phố thuộc tỉnh, thúc đẩy địa phương phát triển nhanh, bền vững hơn.


Hồng Trung

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục