(HBĐT) - Chiều 18/2, tại Đồng Tháp, Bộ NN&PTNT phối hợp Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tổ chức diễn đàn quốc tế cấp cao về phương pháp tiếp cận mới trong quản lý cảnh quan nông nghiệp bền vững và lễ ký kết biên bản ghi nhớ cấp bộ về hợp tác nông nghiệp. Diễn đàn được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 250 điểm cầu. Các đồng chí: Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN&PTN; Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Victor Prasanma De Silva, Giám đốc WWF toàn cầu đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.  


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh. 

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh: Việt Nam đang phát triển vì hai mục tiêu song song: Phát triển kinh tế và bền vững. Do đó, để đạt được nông nghiệp sinh thái, hiện đại, xanh trong mối tương quan với sự phát triển và tương tác với các hoạt động khác nhưng vẫn đảm bảo cảnh quan thiên nhiên bền vững, Việt Nam rất cần có những tri thức mới, những bài học về lý luận và thực tiễn tốt nhất trên thế giới.

Phương pháp tiếp cận mới trong quản lý cảnh quan nông nghiệp bền vững tác động tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như các cam kết về khí hậu và đa dạng sinh học. Tăng hiệu quả quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Tạo điều kiện để tích hợp nhiều ngành, qua đó duy trì chuỗi cung ứng; tạo giá trị chung và làm hình mẫu cho xã hội. Đồng thời tạo cơ hội để phát huy các nguồn tài chính công, tư và các biện pháp tài chính phối hợp; mang lại tác động tích cực đến môi trường và xã hội trên quy mô lớn.

Tại diễn đàn, các đại biểu trong nước và quốc tế đã tham luận về những vấn đề liên quan đến phát triển cảnh quan bền vững rừng vùng đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất chiến lược cải thiện vùng đất ngập nước ở tỉnh Đồng Tháp để quản lý lũ dựa vào thiên nhiên; mô hình phát triển chuỗi giá trị rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ rừng tại Thừa Thiên Huế; mô hình nông, lâm kết hợp phục hồi và phát triển sinh kế tại Tây Bắc… 
Bộ NN&PTNT và WWF thống nhất thông qua nội dung kế hoạch phối hợp giai đoạn 2021 - 2025, ký kết biên bản ghi nhớ cấp bộ về hợp tác nông nghiệp.

Thu Thủy

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục