(HBĐT) - Được chọn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM), xóm Hổ 1, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã có nhiều khởi sắc từ sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân. Năm 2020, xóm đạt giải A cuộc thi KDCNTMKM giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh, được nhận bằng khen của UBND tỉnh.


Các tuyến đường giao thông xóm Hổ 1, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) được đổ bê tông hóa, xây dựng đường hoa, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Ấn tượng đầu tiên khi đến xóm Hổ 1 là hệ thống đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, dọc 2 bên đường được trồng hoa đủ màu sắc, nhà văn hóa xóm xây dựng khang trang, khuôn viên rộng rãi, bố trí sân thể thao, sân khấu ngoài trời… Ông Phạm Văn Tầm, Trưởng xóm Hổ 1 chia sẻ: Có được thành quả này là sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xóm. Khi mới bắt tay xây dựng KDCNTMKM chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Xóm mới có 6/11 tiêu chí đạt, người dân chưa hiểu rõ, chưa biết bắt đầu làm từ đâu, trong khi cấp ủy, chính quyền xã giao nhiệm vụ hoàn thành vào cuối năm. Để hoàn thành được nhiệm vụ xây dựng KDCNTMKM, xóm thành lập Ban phát triển, phân công mỗi thành viên phụ trách 1 tiêu chí. Tiến hành rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với tình hình thực tế của xóm. Mọi công việc, nội dung tiêu chí được người dân bàn bạc công khai, đi đến thống nhất để triển khai thực hiện.

Công khai, minh bạch, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Mọi chủ trương được đưa ra, người dân được nghe, bàn bạc, đi đến thống nhất cao đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân. Với tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, các tiêu chí còn lại dần hoàn thành và đạt. Để xây dựng khuôn viên nhà văn hóa, trồng hoa, cây cảnh, chỉnh trang lại các tuyến đường nội thôn, vệ sinh đường làng… bà con đã đóng góp hơn 300 triệu đồng và hơn 1.700 công lao động. Qua đó, các tuyến đường trong xóm hầu hết được bê tông hóa, có hệ thống biển báo, chỉ dẫn theo quy định, hệ thống đèn điện chiếu sáng. Các tuyến đường được giao cho các chi hội đoàn thể tự quản, giao chi đoàn thanh niên phụ trách tuyến đường thắp sáng làng quê để đảm bảo ANTT. Bên cạnh đó, mỗi gia đình chủ động chỉnh trang nhà cửa, vườn tược quy củ, gọn gàng theo hướng xanh - sạch - đẹp, có ý thức cao giữ gìn vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, sản xuất, phân loại rác thải, đổ rác đúng nơi quy định.

Trưởng xóm Hổ 1 Phạm Văn Tầm cho biết thêm: Từ khi xóm được lựa chọn xây dựng KDCNTMKM, người dân xóm Hổ 1 luôn cảm thấy tự hào và không ngừng phấn đấu, chung sức, đồng lòng xây dựng vì mục tiêu chung. Trong 6 tháng (từ tháng 4 - 10/2020), xóm đã hoàn thành 11/11 tiêu chí. Không chỉ đóng góp công sức, kinh phí cùng nhà nước xây dựng công trình hạ tầng, người dân còn tích cực lao động sản xuất, ứng dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng được cải thiện, nâng cao rõ rệt. Hiện, thu nhập bình quân của xóm đạt trên 50 triệu đồng/năm. Xóm không còn hộ nghèo, còn 2 hộ cận nghèo do thiếu sức lao động; khoảng 80% hộ có nhà xây kiên cố, không còn nhà tạm. Để tiếp tục phát huy thành tích, trong thời gian tới, Ban phát triển xóm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.


Đỗ Hà


Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục