(HBĐT) - Đêm 30/6 vừa qua, Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh – Chủ đầu tư dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio đã có màn ra mắt bằng đêm đại nhạc hội hoành tráng với chủ đề "Legenda Del Rio - Huyền thoại bên sông”. Với sự góp mặt của dàn khách mời khủng cùng các đơn vị phân phối bất động sản đầu ngành, sự kiện đã khiến hơn 3000 người tham dự thăng hoa cảm xúc.

 

Đánh dấu sự khởi đầu của siêu phẩm Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio trên thị trường bất động sản, dự án đã quy tụ hàng ngàn chuyên viên tư vấn đến từ 21 đại lý phân phối chính thức như CEN BSM, G-EMPIRE, Đất Xanh Miền Bắc, Mai Việt, Vhomes, CSS, An Vượng… Đây chính là những đơn vị kinh doanh bất động sản uy tín hàng đầu cả nước, hợp lực cùng lan tỏa và phát triển dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình, mở ra một Huyền thoại mới trong lòng Huyền thoại.

Mở đầu với màn biểu diễn nghệ thuật đầy công phu với sân khấu nghệ thuật đỉnh cao, nơi đây đã ngược dòng thời gian để tái hiện lại khung cảnh về dòng sông Đà mang nhiều dấu ấn lịch sử cùng hình ảnh Hòa Bình mang hơi thở đất trời - là mảnh đất "địa linh sinh phú quý”.


Những màn trình diễn nghệ thuật đầy công phu thể hiện tinh thần của dự án.

Ông Vũ Quang Đại - đại diện Chủ đầu tư của dự án chia sẻ: "Casa Del Rio là dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng đặc biệt chỉ cách Hà Nội 55 phút lái xe. Đây cũng chính là đô thị nghỉ dưỡng có tổ hợp công viên cây xanh lớn nhất Hòa Bình. Với không gian sống trong lành, lợi thế vị trí vượng khí do thiên nhiên ban tặng, chúng tôi đang kiến tạo nên một tuyệt tác bên sông Đà bằng những tiểu tiết nhỏ nhất, tối đa hóa cảnh sắc thiên nhiên để tạo nên tổng hòa tinh hoa trong lòng đô thị. Bên cạnh đó, điểm nhấn của Casa Del Rio chính là những dịch vụ 5 sao như: Home parent services, Club house, quảng trường nhạc nước, phố ẩm thực đa dạng bên sông,..".


Ông Vũ Quang Đại – Đại diện chủ đầu tư chia sẻ về dự án.

Bên cạnh đó, ông Vũ Quang Đại đặc biệt gửi lời tri ân về sự cộng tác của tất cả các đối tác đồng thời cũng khẳng định "Casa Del Rio” là dự án trọng điểm của khu vực và là dự án nổi bật trong thị trường Bất động sản 2022.

"Nếu chúng tôi là người kiến tạo một Huyền thoại mới, một ánh hào quang mới bên sông, thì các Saler chính là những linh hồn góp phần làm ánh hào quang đó trở nên rực rỡ hơn nữa.” – ông Vũ Quang Đại chia sẻ.

Hơn 3000 ánh đèn từ các "chiến binh” tham dự dường như thắp sáng toàn bộ khán phòng trong Cung Điền kinh. Những tinh thần rực lửa, cùng chung niềm tin đang đồng lòng hướng về dự án - nơi hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm tinh hoa nhất cho khách hàng - sản phẩm đầu tư đầy triển vọng của năm 2022.

Lấy cảm hứng từ tinh hoa nghệ thuật để kiến tạo nên dự án, buổi lễ ra mắt siêu phẩm Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio cũng trở nên khác biệt với các buổi lễ kick-off thông thường. Đây là một đêm đại nhạc hội thực thụ với sự xuất hiện của dàn ca sĩ khách mời cực khủng như: Oplus Band, Hoàng Thùy Linh, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Teddy Doox & Young Uno,...Bằng không gian rực rỡ, âm thanh cuồng nhiệt, khách mời tham dự đã phải "đứng ngồi không yên”, cháy hết mình và gắn kết quyết tâm bằng những ngọn cờ đua rực lửa.


Hơn 3000 chiến binh đã cháy hết mình trong đêm đại nhạc hội ra mắt dự án Casa Del Rio.

Đêm đại nhạc hội "Legenda Del Rio - Huyền thoại bên sông” đã thành công rực rỡ với một năng lượng mạnh mẽ mở ra một tâm thế mới, kích ngòi nổ cho những "nội lực cá nhân” sẵn sàng bung hết sức mình trên đường đua sắp tới. Tất cả cùng chung tình yêu, cùng chung mục tiêu đưa siêu phẩm Casa Del Rio trở thành dự án bất động sản ngoạn mục, vang danh sự kiến tạo từ những con người Việt Nam.

Chỉ cách Hà Nội chỉ 55 phút lái xe, Dự án ngôi nhà bên sông mang tới những giá trị không thể bỏ lỡ: Chủ đầu tư uy tín; Biểu tượng thịnh vượng của vùng Tây bắc; vị trí độc tôn; quần thể "sống xanh - nghỉ dưỡng - đầu tư sinh lời” và là biệt thự ven sông thể hiện phong cách sống, đẳng cấp của chủ nhân.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ: Phường Trung Minh – TP Hòa Bình

Website:https://casadelrio.vn/

Fanpage:https://www.facebook.com/casadelriovn

Hotline: 0989 02 6886

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục