(HBĐT) - Phát huy tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ” không cam chịu đói nghèo, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Thủy không ngừng nỗ lực, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên mặt trận kinh tế thời bình. Theo rà soát đến nay, thu nhập bình quân hội viên CCB đạt 48 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,19%. Thu nhập của hội viên từng bước nâng cao, đời sống được cải thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đồng thời khẳng định là lực lượng tiên phong, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.



Cựu chiến binh Hoàng Văn Thuận (ngoài cùng bên phải), xóm Ninh Hòa, xã Yên Trị (Yên Thủy) phát triển hiệu quả mô hình trồng cây có múi, đem lại thu nhập ổn định. 

Ấn tượng khi đến thăm gia đình CCB Hoàng Văn Thuận ở xóm Ninh Hòa, xã Yên Trị là nhà cửa xây dựng khang trang, vườn tược, chuồng trại chăn nuôi quy hoạch hợp lý, đảm bảo khoảng cách, không gian thoáng đãng. Thăm quan khuôn viên của gia đình trên diện tích 5.800 m2, ông Thuận trồng trên 300 gốc bưởi Diễn và bưởi da xanh. Từ năm 2019 đến nay, thực hiện chủ trương của xã về xây dựng nông thôn mới nâng cao, gia đình ông Thuận là một trong những hộ tiên phong xây dựng quy hoạch vườn cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, gia đình ông Thuận chú trọng vệ sinh nhà cửa, trồng thêm cây xanh để tạo môi trường sống trong lành, giữ gìn vệ sinh chung, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

CCB Hoàng Văn Thuận chia sẻ: "Trước đây việc canh tác, trồng trọt trên diện tích vườn của gia đình rất khó khăn bởi đất chủ yếu là sỏi, đá. Từ khi cải tạo đất, các giống cây ăn quả được trồng, chăm sóc sinh trưởng tốt, cho thu nhập ổn định. Bình quân mỗi năm, lợi nhuận sau khi trừ chi phí ước đạt khoảng 150 triệu đồng. Sản phẩm chủ yếu bán cho người dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Để tiếp tục nâng cao chất lượng nông sản, tôi không ngừng học hỏi, đúc rút kinh nghiệm và ứng dụng hiệu quả KHKT vào quá trình sản xuất”.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, cán bộ, hội viên CCB huyện Yên Thủy tăng cường đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đến nay, toàn huyện có 6 doanh nghiệp, trên 50 gia trại, trang trại, 7 tổ hợp tác và 336 hộ kinh doanh phát triển hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho trên 1.000 lao động. Trong đó, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng… Đồng hành cùng hội viên trong thi đua phát triển kinh tế, Hội CCB huyện chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể duy trì tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao KHKT ứng dụng vào sản xuất; phối hợp Ngân hàng CSXH huyện tạo nguồn vốn vay gần 60 tỷ đồng, hơn 2.200 hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay. Ngoài ra, Hội CCB các cấp xây dựng nguồn quỹ hội, huy động nguồn lực từ cán bộ, hội viên để thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất, vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Đồng chí Ngô Xuân Cải, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Thời gian qua, Hội CCB huyện đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên CCB tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội cấp trên và địa phương phát động. Trong đó, phong trào thi đua làm kinh tế giỏi được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao thu nhập, đồng thời thu hút hội viên tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hội viên mở rộng quy mô phát triển các mô hình kinh tế. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục