Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc đã chủ động thực hiện liên kết với các doanh nghiệp để phát triển các cây trồng hàng hóa có giá trị cao, trong đó có cây ớt cay (hay còn gọi là ớt chỉ thiên). Mặc dù là vụ đầu tiên triển khai trên diện rộng nhưng năm nay bà con trồng ớt ở Nhân Mỹ phấn khởi vì ớt được mùa, được giá.




Người dân xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) chăm sóc ruộng trồng ớt.

Anh Bùi Văn Thuỳ tại xóm Cò, xã Nhân Mỹ phấn khởi cho biết: Thực hiện chủ trương của xã, cùng sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, năm 2023 gia đình tôi được HTX Rau củ quả Nhân Mỹ giới thiệu về cây ớt, tôi mạnh dạn chuyển đổi 7 sào ruộng trồng rau củ quả sang trồng ớt cay xuất khẩu. Tham gia mô hình trồng ớt, gia đình tôi cùng các hộ khác được hỗ trợ về kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo giống đến khi thu hoạch quả. Đồng thời Công ty Xuất nhập khẩu nông sản T9 (Hà Nội) ký kết cung ứng toàn bộ giống đảm bảo chất lượng và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Chính vì vậy bà con rất yên tâm khi chuyển đổi cây trồng mới. Ớt là loại cây dễ trồng, thời gian thu hoạch kéo dài. Khi ớt bắt đầu chín sẽ cho thu hoạch liên tục, thời điểm chín rộ cứ 3 ngày cho thu hoạch một lần.

Gia đình bà Bùi Thị Chiên, xóm Cò trồng 2 sào ớt. Bà Chiên chia sẻ: So với các cây trồng khác, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ớt cay đơn giản hơn. Đây là năm đầu tiên gia đình trồng cây ớt cay xuất khẩu nên chưa tính chính xác được năng suất, nhưng với sản lượng thu về từ đầu vụ thu hoạch đến nay thì có thể khẳng định cây ớt cay có hiệu quả cao gấp nhiều lần so với các cây trồng khác như ngô, lạc.

Xác định chuyển dịch cơ cấu cây trồng là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, xã Nhân Mỹ đang tích cực lựa chọn các cây trồng mới phù hợp đưa vào xây dựng mô hình sản xuất. Trong đó giống ớt cay là một trong những cây trồng mới được đưa vào cuối năm 2023.

Ông Đinh Hùng Bạo, Chủ nhiệm HTX Rau củ quả Nhân Mỹ là người tiên phong đưa cây ớt giới thiệu đến bà con trong HTX. Ông Bạo cho biết: Hiện HTX đã chuyển đổi trồng 5 ha giống ớt cay xuất khẩu. Toàn xã có 37 hộ tham gia mô hình trồng ớt trên diện tích trước đây thường trồng ngô, lạc. Vụ này thời tiết ấm, thuận lợi cho cây ớt sinh trưởng, phát triển nên được mùa, quả to, sai trĩu cành. Ước tính gia đình tôi thu hoạch trên 8 tạ quả/sào, sau khi trừ chi phí về công, giống, phân bón có thu nhập trên 6 triệu đồng/sào. Như vậy cây ớt cay xuất khẩu có hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần trồng lúa và các cây trồng khác, lại có đầu ra ổn định.

Để mô hình thành công, Công ty xuất nhập khẩu nông sản T9 (Hà Nội), cung cấp giống, kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cuối vụ cho người dân. Đặc biệt khâu tiêu thụ, công ty ký hợp đồng bao tiêu với giá 19.000 đồng/kg quả đẹp và 7.000 đồng/kg quả bị dập, chín quá. Ngoài ra, xã chỉ đạo HTX Rau củ quả Nhân Mỹ phối hợp với công ty tổ chức các lớp tập huấn từ khâu gieo giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho đến thu hoạch. Quy trình trồng và chăm sóc ớt được công ty cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn đến tận ruộng. Toàn bộ ớt thu hái được Công ty xuất nhập khẩu nông sản T9 (Hà Nội) về tận nơi thu mua. Phần lớn ớt thu hái có chất lượng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp nên luôn được giá cao.

Đồng chí Bùi Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Mỹ cho biết: Mặc dù là vụ đầu nhưng cây ớt cay đã cho thấy sự phù hợp trên đồng đất của xã. Cây ớt được mùa, được giá đã mang lại thu nhập cao cho nông dân. Trồng ớt cay không chỉ góp phần đa dạng cơ cấu cây trồng mà còn thay đổi ý thức sản xuất của người dân theo hướng hàng hóa.


Quyên Anh 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục