(HBĐT) - Ngày 26/1, tại Sở Xây dựng đã diễn ra Đại hội Kiến trúc sư tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ V ( 2010-2015).

 

Hội Kiến trúc sư tỉnh Hòa Bình được thành lập từ năm 1991 đến nay. Qua 4 nhiệm kỳ, Hội Kiến trúc sư tỉnh ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức chính trị, nghề nghiệp, đoàn kết, tập hợp những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng hoạt động hành nghề trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, tư vấn thiết kế, quy hoạch; tích cực tham gia quản lý Nhà nước đóng góp vào sự phát triển chung về cơ sở vật chất của tỉnh. Công tác quy hoạch đô thị được quan tâm. Công tác sáng tác kiến trúc có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều công trình được áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, vật liệu mới đảm bảo mỹ thuật cảnh quan và  chật lượng. Hội Kiến trúc sư tỉnh cũng đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội, qua đó đã góp phần tích cực cho hoạt động kiến trúc và quản lý kiến trúc quy hoạch ngày một rõ nét hơn. Hội Kiến trúc sư tỉnh đã có 20 hội viên, phần lớn có tâm huyết và nhiệt tình tham gia công tác hội, trong đó một số kiến trúc sư trẻ đã có đủ điều kiện tham gia Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

 

Mặc dù vậy công tác sáng tác kiến trúc còn chưa đáp ứng với yêu cầu, chất lượng kiến trúc chưa cao, yếu tố bản sắc trong kiến trúc còn mờ nhạt nhất là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa; công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch còn nhiều bất cập; tình trạng chắp vá giữa các đồ án quy hoạch và các dự án mới với khu dân cư hiện có dẫn đến các công trình kiến trúc không đồng bộ, nhất là nhà ở của nhân dân tự xây dựng... Đây là những vấn đề được Hội Kiến trúc sư tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2010-2015 nhận thức sâu sắc từ đó tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp ngành chức năng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển nền kiến trúc tỉnh Hòa Bình.

 

Đại hội đã bầu BCH khóa V (nhiệm kỳ 2010-2015) và bầu đại biểu đi dự Đại hội KTS toàn quốc khóa VIII.

 

                                                                                       Lê Chung

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục