Tư thương mua bí xanh ngay tại vườn nhà anh Bùi Văn San.

Tư thương mua bí xanh ngay tại vườn nhà anh Bùi Văn San.

(HBĐT) - Năm 2009, 4 ha bí xanh đã mang về cho gia đình anh Bùi Văn San ở Khu 2, thị trấn Mường Khến, huyện Tân lạc số lãi trên 200 triệu đồng. Năm nay, ruộng bí xanh 8 ha rộng ngút tầm mắt tiếp tục hứa hẹn khoản thu nhập không nhỏ dành cho chủ nhân.

 

Tân Lạc là huyện khá tích cực trong quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Vài năm trở lại đây, cây bí xanh đã trở nên quen thuộc với nhiều hộ nông dân, nhưng đại đa số mới chỉ trồng với quy mô nhỏ lẻ nên năng suất và hiệu quả kinh tế thường không cao, ít hộ đầu tư mở rộng diện tích. Bản thân gia đình anh San ban đầu cũng rụt rè khi quyết định đầu tư vào loại cây này. Nhà anh vốn chỉ có 2.000 m2 đất ruộng một vụ. Trên phần diện tích khan nước đó, nhiều năm nay, hai vợ chồng chỉ sản xuất cầm chừng theo hướng tự cung tự cấp, dần dần phá thế độc canh cây lúa bằng cách gối thêm một vụ màu. Hết trồng ngô lại đổi sang dưa hấu, khi đất thoái hoá không thể trồng dưa hấu thì lại chuyển sang bí đỏ. Trồng một, hai vụ bí đỏ, thấy thu nhập không đáng kể thì xoay sang trồng thử mấy giàn bí xanh… Mãi đến vụ xuân năm 2004, anh San quyết định vay vốn ngân hàng, nhận thầu thêm 1 ha đất của Hợp tác xã trồng trọt thị trấn Mường Khến để chuyên canh cây bí xanh. Cuối vụ, gia đình anh San thu lãi gần 20 triệu đồng. 

 

Quyết định đầu tư mạnh tay hơn để mở ra triển vọng làm giàu từ cây bí xanh, sau khi liên hệ tìm kiếm được đầu ra ổn định, anh Bùi Văn San quyết định thầu thêm đất, mở rộng diện tích trồng bí theo hướng sản xuất hàng hoá. Giống bí xanh anh trồng có thời vụ ngắn, đặc tính chịu hạn tốt, khả năng đẻ nhánh và tỷ lệ đậu quả cao nên chỉ trong vòng 3 – 4 tháng trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật đã cho năng suất ổn định trên 20 tấn/ha, có vụ cho thu 4 lứa với năng xuất lên tới 25 – 26 tấn/ha, mang lại thu nhập bình quân 100 – 170 triệu đồng/ha. Vài năm gần đây, vụ ít nhất gia đình anh cũng trồng 2 ha, cho thu nhập không dưới 250 triệu đồng/vụ. Một số tư thương từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương… đã quen thuộc với ruộng bí nhà anh. 

 

Chia sẻ kinh nghiệm thành công với cây bí xanh, anh Bùi Văn San lạc quan cho biết: Đây là loại cây dễ trồng, tốn ít công chăm bón, phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương và đặc biệt, thị trường tiêu thụ cũng khá ổn định. Do đó, nếu được đầu tư thoả đáng, tôi tin rằng cây bí xanh sẽ mở ra triển vọng làm giàu cho nhiều hộ nông dân, góp phần quan trọng vào sự thành công của quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ của huyện Tân Lạc.

 

 

                                                                                         Thu Trang

 

Các tin khác


Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục