Vườn cam của gia đình ông Lê Văn Tịnh cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

Vườn cam của gia đình ông Lê Văn Tịnh cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

(HBĐT) - Được tổ chức Hội Nông dân đứng ra “đỡ đầu” hỗ trợ về vốn, giống, vật tư, KHKT... hàng ngàn nông dân huyện Cao Phong đã dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất kinh doanh, đi đầu trong phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nghề, xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

 

Phong trào thi đua SXKD giỏi ở Cao Phong trong những năm qua đã có nhiều đổi mới và phát triển, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, đưa cây giống con giống mới vào sản xuất cho năng suất, tăng thu nhập. Không chỉ tập trung vào phát triển cây có múi như cam, quýt và bưởi diễn, huyện Cao Phong còn chú trọng cây công nghiệp như mía tím, mía trắng đã giải quyết được việc làm cho nhiều lao động, nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu chính đáng. Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện tổ chức phát động phong trào và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cơ sở hội; vận động hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi bốn cấp; giao các chỉ tiêu thi đua cụ thể đến các cơ sở hội; cuối năm bình xét gắn với tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng những gương điển hình tiên tiến. Sau 5 năm (2005-2009) toàn huyện có 12.687 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký và 8.350 hộ đạt.

 

Ông Bùi Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HND huyện Cao Phong khẳng định: Phong trào thi đua SXKD giỏi đã thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn khai thác có hiệu quả lao động nông nghiệp, đất đai, ngành nghề nông nghiệp theo hướng hàng hoá, cơ cấu cây trồng vật nuôi được bố trí hợp lý cho phù hợp với hướng phát triển CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, tăng hệ số sử dụng đất canh tác, áp dụng giống mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập gia đình, góp phần xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, trở thành những điển hình tiên tiến của phong trào về phát triển sản xuất. Tiêu biểu như hộ ông Lê Văn Tịnh, khu 4 thị trấn Cao Phong, xuất phát là một nông dân thuần tuý, chủ yếu là chăn nuôi lợn, trồng cam nhưng do diện tích hẹp, chưa có kỹ thuật, vốn đầu tư ít nên năng suất, hiệu quả kinh tế thấp. Hiện nay, ông đã mở rộng diện tích, áp dụng KHKT mới vào sản xuất đem lại tổng thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động. Hay hộ ông Đinh Văn Bựng ở xóm Lòn, xã Bình Thanh. Ban đầu gia đình ông trồng lúa là chính nên thu nhập thấp. Từ năm 2002, ông được tập huấn kỹ thuật trồng luồng, ông đã mạnh dạn đấu thầu 5 ha trồng luồng, đến nay mở rộng diện tích lên 8 ha, kết hợp đào ao thả cá. Bình quân thu nhập của gia đình ông đạt 100 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm theo thời vụ cho 20 lao động. Hộ ông Đinh Đức Bân, hội viên xóm Ong, xã Nam Phong có thu nhập ổn định từ chăn nuôi và trồng trọt. Hiện, gia đình ông chăn nuôi 25 con bò thịt và bò sinh sản, có 20 ha trồng mía trắng và 5 ha trồng lúa. Tổng thu nhập của gia đình ông Bân sau khi đã trừ chi phí là 175 triệu đồng, bình quân thu nhập đàu người là 35 triệu đồng/người/năm. Gia đình ông đã giải quyết việc làm cho 5 lao động thường xuyên và 10 lao động theo thời vụ.

 

Với chỉ đạo của huyện hội, phong trào nông dân SXKD giỏi ở Cao Phong có ảnh hưởng và lan toả nhanh cả bề rộng và chiều sâu; chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tư duy; khơi dậy tiềm năng sáng tạo của nông dân phát triển kinh tế văn hoá, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hoá; đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; tinh thần tương thân tương ái được phát huy, ý thức cộng đồng của nông dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, có trên 14.000 hộ gia đình hội viên nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. 

 

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể đã khẳng định phong trào SXKD giỏi ở Cao Phong hiện nay thực sự đáp ứng được nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, từ đó thu hút, tập hợp đông đảo nông dân tham gia sinh hoạt hội. Đến nay, tổng số hội viên nông dân toàn huyện trên 7.000 hội viên, chiếm hơn 50% số hộ làm nông nghiệp.

 

                                                                                       Đinh Thắng

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục