Cán bộ trạm y tế xã Hiền Lương làm tốt công tác tư vấn về phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân.

Cán bộ trạm y tế xã Hiền Lương làm tốt công tác tư vấn về phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân.

(HBĐT) - Là 1 trong 15 xã vùng lòng hồ sông Đà của huyện Đà Bắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, đến nay, Hiền Lương đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung với cây mía, cây ngô trên đất bưa bãi, cây luồng trên đất rừng, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản trên diện tích hồ, ao và chăn nuôi gia súc, gia cầm từng bước được đẩy mạnh. Từ đó, KT-XH của xã ngày một phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

 

Nhận thức rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Đảng bộ xã đã động viên nhân dân phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh và mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển KT -XH, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt các chính sách xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Với diện tích tự nhiên trên 3.900 ha, gồm 2.400 ha đồi rừng, trên 450 ha đất canh tác, đến nay, Hiền Lương đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và lợi thế từng xóm bản. Đó là, 13 ha lúa nước, năng xuất bình quân đạt 50 tạ/ha, 262 ha ngô, năng xuất bình quân đạt 35tạ/ha, 40 ha mía nguyên liệu, 60 ha dong giềng, 70 ha sắn, 4 ha lạc và 8 ha rau, đậu các loại tập trung ở các xóm, Gù, Mái, Ké,  Lương Phong. Công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao và thực hiện nghiêm ngặt. Năm 2009, xã đã trồng mới được 75,6 ha, đạt 108% kế hoạch. Hơn 2.000 ha luồng đã cho thu hoạch cây và măng đã đem lại thu nhập ổn định cho các hộ dân ở các xóm Doi, Mơ, Dưng. Với 2, 5 ha ao h, 25  hộ đã đầu tư nuôi cá lồng và 60 hộ có thu nhập khá từ đánh bắt thuỷ sản trên vùng hồ sông Đà. Chăn nuôi gia xúc, gia cầm cũng có bước phát triển khá, với đàn trâu 178 con, đàn bò 298 con, gần 1.000 con lợn, 122 con dê và 8.000 con gia cầm, đem lại nguồn thu chiếm trên 30% tổng thu nhập của xã. Ngoài ra, lợi thế từ vùng hồ và nguồn nguyên liệu tại chỗ cũng được phát huy để phát triển dịch vụ và TTCN. Hiện tại, 19 tàu, thuyền của các hộ trong xã tiếp tục làm ăn có hiệu quả. Từ đầu năm 2009 đến nay, các hộ trong xã đã tiêu thụ trên 53 tấn tăm mành.

 

Chị Bùi Thị Phong, ở xóm Doi đánh giá: “Đảng bộ, chính quyền xã đã có định hướng và giải pháp đúng đắn về giải quyết TTCN trên địa bàn. Đặc biệt, nghề trẻ tăm mành vừa khai thác, tận dụng được nguồn nguyên liệu tại chỗ, vừa tạo việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho nhân dân. Chúng tôi rất mong muốn được mở thêm nhiều ngành nghề mới để kinh tế trên địa bàn phát triển mạnh và bền vững”

 

Nhằm nâng cao trình độ thâm canh và tạo điều kiện cho các hộ gia đình có vốn đầu tư sản xuất, năm 2009 và quý I /2010, xã đã phối hợp với các ngành chức năng mở 12 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp cho  450 lượt người ở 7 xóm tham gia. Dư nợ từ các nguồn vay của các hộ dân trong xã hiện đạt hơn 1 tỷ đồng. Cùng với phát triển sản xuất, Hiền Lương luôn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, nhất là diện tích rừng nguyên sinh Lỗ Làn, đã góp phần quan trọng trong việc hạn chế bồi lắng hồ Hòa Bình và bảo vệ môi trường sinh thái. Kinh tế từng bước phát triển  đã nâng thu nhập bình quân của xã đạt 7, 5 triệu đồng/người /năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 23,4%

 

Đi đôi với phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và văn hóa, xã hội của xã cũng ngày càng tiến bộ. Đến nay, 95% hộ có điện lưới quốc gia. 100% xóm có đường ô tô đến trung tâm, trong đó có hơn 3, 5 km đường đã được bê tông hoá. 80% hộ được sử dụng nước sạch, trạm y tế, trường học được xây dựng kiên cố, khang trang. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã có 6/7 xóm và 3 trường học cùng 85% hộ được công nhân là làng văn hóa, trường văn hoá và gia đình văn hóa. Đặc biệt, Hiền Lương là xã dẫn đầu toàn huyện về công tác DS -KHGĐ, từ năm 2002 đến nay xã không có người sinh con thứ 3. Với vai trò nòng cốt của lực lượng dân quân và Ban CA xã, thế trận quốc phòng toàn dân luôn được giữ vững, phong trào toàn dân BVAN tổ quốc phát triển sâu rộng góp phần chủ động trong xây dựng làng, xã chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTAT xã hội.

 

Đồng chí Xa Đức Chính, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xác định TCCS Đảng là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện mọi Nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nư­ớc, đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn bó hàng ngày với nhân dân để giải quyết kịp thời có hiệu quả  các lĩnh vực KT -XH, an ninh - quốc phòng. Yêu cầu đó đòi hỏi các tổ chức đảng ở cơ sở phải trong sạch vững mạnh,  đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có phẩm chất, năng lực và uy tín. Vì vậy, hàng năm Đảng uỷ  đã ra Nghị quyết về công tác tổ chức, quy hoạch và đào tạo cán bộ. Thực hiện cải cách hành chính.  Coi trọng công tác phát triển Đảng. Công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm luôn đ­ược thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, làm trong sạch nội bộ, tăng c­ường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng”.

 

Với các mục tiêu và giải pháp đó, từ năm 2001 đến nay, Đảng Bộ xã liên tục giữ vững danh hiệu TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, đó là nguồn động viên khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hiền Lương cùng nỗ lực, đoàn kết xây dựng xã nhà ngày càng ổn định và phát triển.

 

 

                                                                         Đức Phượng

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục