Ông Nguyễn Văn Hồng (ngoài cùng bên phải) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi với đại diện hội CCB huyện tỉnh.
(HBĐT) - Người dân xóm Rị, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ ai cũng biết đến ông Nguyễn Văn Hồng là một trong những hộ nông dân phát triển kinh tế giỏi nhờ mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi.
Trước hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, năm 2008, ông Nguyễn Văn Hồng đã thế chấp vay vốn Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Lạc Thuỷ 60 triệu đồng để phát triển kinh tế. Ngay khi nhận được vốn vay, ông quyết định đầu tư vào chăn nuôi. Ông Hồng cho biết: “Tôi xuống trại gà Thuỵ Phương (Hà Tây cũ) mua về 1.000 gà giống, trong đó chọn ra 500 con mái cho đẻ lấy trứng. Số vốn còn lại, tôi mua 9 con lợn và đầu tư làm chuồng trại và mua thức ăn phục vụ chăn nuôi.” Những ngày đầu, gia đình ông gặp phải không ít khó khăn do chưa có nhiều kinh nghiệm. Ông phải tự học hỏi, mày mò kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho đàn vật nuôi trong sách, báo.
Đến nay, ông đã phát triển thêm một đàn vịt 1.000 con và 500 gà siêu trứng Ai Cập. Từ 9 con lợn nái ban đầu, đến nay đã đẻ thêm được 15 con. Tính riêng đàn vịt, mỗi ngày cho 700 trứng với giá bán hiện nay là 1.500 đồng/ quả đã góp phần không nhỏ nâng cao đời sống kinh tế cho gia đình. Ông Hồng cho biết: “Bên cạnh nguồn thu từ trứng vịt, 60-70% số gà trong đàn của gia đình cũng đã cho thu trứng. Hiện nay, mức thu nhập bình quân của gia đình tôi đạt khoảng 120 triệu/năm.” Nhờ tiêm vac- xin phòng bệnh đầy đủ mà 2 năm qua, đàn gia súc, gia cầm của gia đình ông không hề bị dịch bệnh, sản phẩm chăn nuôi luôn đảm bảo về chất lượng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người lính cụ Hồ, ông Nguyễn Văn Hồng còn hỗ trợ lợn giống cho hội viên CCB và nhân dân trong xóm, cùng nhau phát triển kinh tế làm giàu cho quê hương. Với những hộ không có vốn chăn nuôi, gia đình ông hỗ trợ cho vay cám, giống không lấy lãi. Ông Hồng cho biết thêm: “Tôi không ngại chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người, vì mỗi gia đình phát triển là đóng góp một phần cho sự phát triển chung của toàn xóm, toàn xã".
Hải Yến
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.