Do thường xuyên mất điện nên nhiều hộ gia đình mua máy phát điện để sử dụng
(HBĐT) - Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hòa Bình thường xuyên bị cắt điện luân phiên ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Chiều ngày 27/4 trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Trọng Nam, trưởng chi nhánh điện thành phố cho biết: Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số Số: 424 /CT-TTg về tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm 2010.
Theo đó, tình hình khô hạn nghiêm trọng diễn ra từ nửa cuối năm 2009 trên cả nước đã ảnh hưởng lớn đến việc tích nước các hồ thủy điện. Hầu hết các hồ thủy điện không tích được đến mức nước dâng bình thường theo yêu cầu, tổng sản lượng thủy điện thiếu hụt do không tích được đầy các hồ thủy điện lên đến gần một tỷ kWh. Theo dự báo, từ nay đến cuối mùa khô năm 2010, tình hình thiên tai, thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khô hạn có thể kéo dài, mùa mưa có thể đến muộn hơn, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm đủ nước cho sản xuất nông nghiệp và đủ điện cho các nhu cầu xã hội. Hiện nay, ngành điện phụ thuộc phần lớn vào thủy điện. Trong thời gian này, do thời tiết hạn hán nên nguồn nước để sản xuất điện bị thiếu trầm trọng. Chỉ tính riêng ở thành phố Hòa Bình, nhu cầu điện tiêu dùng và sản xuất là 260 nghìn kwh/ngày. Tuy nhiên, do thiếu điện nên chi nhánh thành phố được giao 158 kwh/ngày. Do vậy, chi nhánh buộc phải cắt điện luân phiên đảm bảo nguồn cung cấp điện.
Do nguồn điện thiếu nên trước mắt, chi nhánh điện thành phố Hòa Bình ưu tiên cung cấp điện đảm bảo các hoạt động chính trị như: Đại hội Đảng, tổ chức hội nghị, Tỉnh ủy, quân đội, công an… Ngoài ra, ưu tiên những phụ tải sản xuất quan trọng như may xuất khẩu, công ty nước ngoài… Trước đây, việc tiệc tiết giảm điện khu vực sinh hoạt theo lộ điện, còn hiện nay cắt theo trạm biến áp. Thành phố Hòa Bình có 183 trạm biến áp cả sản xuất và sinh hoạt, nhưng đến nay thường xuyên cắt 50-80 trạm/ngày với thời lượng 16-24 h.
Ông
Việt Lâm