Một góc đại lộ Đông-Tây, công trình được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Nhật. (Ảnh: Internet)

Một góc đại lộ Đông-Tây, công trình được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Nhật. (Ảnh: Internet)

Chính phủ Nhật Bản cam kết cung cấp cho Chính phủ Việt Nam gần 28,4 tỷ yen (khoảng 306 triệu USD) ODA vốn vay đợt đầu tài khóa 2010 của Nhật Bản (bắt đầu ngày 1/4/2010).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Sakaba Mitsuo thay mặt Chính phủ Nhật Bản đã ký kết công hàm trao đổi về khoản vốn vay trên, chiều 14/5 tại Hà Nội.

Khoản vay trên nhằm tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nhấn mạnh việc Chính phủ Nhật Bản cam kết vốn vay ODA sớm trong tài khóa 2010 đã đáp ứng kịp thời cho việc hoàn thành các công trình hạ tầng đô thị quan trọng, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Đồng thời, việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản vay ODA hỗ trợ ngân sách dành cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đã hiện thực hóa cam kết của Nhật Bản trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển giải quyết vấn đề này.

Khoản tài trợ ưu đãi nói trên được Chính phủ Nhật Bản cung cấp nhằm giúp Chính phủ Việt Nam triển khai ba chương trình, dự án, gồm dự án xây dựng đại lộ Đông-Tây Thành phố Hồ Chí Minh (14,061 tỷ yen), dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh (4,327 tỷ yen) và Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (10 tỷ yen).

Công hàm vừa được ký kết cũng quy định các điều kiện khung cho việc cung cấp và sử dụng ưu đãi nói trên. Trên cơ sở các điều kiện chung này, trong thời gian tới, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam và đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ ký ba hiệp định tín dụng cụ thể cho ba chương trình, dự án này.

Kể từ khi nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam vào năm 1992 đến nay, Nhật Bản luôn là nhà tài trợ lớn nhất cho Chính phủ Việt Nam.

Với gần 28,4 tỷ yen tín dụng ưu đãi được chính thức ký kết, tổng vốn ODA  cam kết (bao gồm viện trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi) của Chính phủ Nhật Bản dành cho Chính phủ Việt Nam từ 1992 đến nay đã đạt khoảng 1.586 tỷ yen./.

Theo TTXVN/vietnam+
 

Các tin khác


Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục