Tỉ giá VND/USD trên thị trường tự do trong mấy ngày qua tăng liên tục.

Tỉ giá VND/USD trên thị trường tự do trong mấy ngày qua tăng liên tục.

Trên một số phương tiện truyền thông hai hôm nay rộ lên thông tin được đăng tải trên Bloomberg về khả năng phá giá tiền đồng tới 4%. Không hiểu có sự trùng hợp hay không khi tỉ giá VND/USD trên thị trường tự do trong mấy ngày qua tăng liên tục. Ngân hàng Nhà nước đã lập tức ra thông cáo khẳng định đây là thông tin thất thiệt.

Ngày 10.5.2010, bản tin Bloomberg có đưa tin, tiêu đề: “Vietnam may devalue Dong by 4% to boost exports, Saigon Securities says” (Việt Nam có thể phá giá tiền đồng 4% để hỗ trợ xuất khẩu), trong đó có dẫn lời ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch CTCK Sài Gòn (SSI): “Rủi ro từ thương mại và thâm hụt cán cân thanh toán vẫn còn. Một đồng tiền yếu là cần thiết để thúc đẩy xuất khẩu và ổn định thị trường ngoại tệ”.

Tin đồn lan rộng

Sau khi bản tin Bloomberg đưa tin, tỉ giá VND/USD trên thị trường tự do tại Việt Nam từ ngày 11.5 đến chiều qua tăng liên tục (trong ngày 12 tăng từng giờ) từ mức 19.010 đồng/USD (hai ngày trước) đến 10h sáng 13.5 đã lên mức 19.200 đồng/USD và nhu cầu mua của người dân cũng tăng lên.

Sau những nỗ lực của Chính phủ và NHNN từ nhiều tháng nay tỉ giá đã diễn biến theo chiều hướng tích cực. Tỉ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng ổn định ở mức 18.544VND/USD, tỉ giá giao dịch của các NHTM luôn thấp hơn trần cho phép và có xu hướng giảm, tỉ giá trên thị trường tự do tại nhiều thời điểm thấp hơn tỉ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại.

Ngày 6.4.2010, Chính phủ trong Nghị quyết số 18/NQ-CP Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% đã chỉ đạo điều hành tỉ giá  và thị trường ngoại hối  theo hướng ổn định.

Trên một số diễn đàn CK hai hôm nay, các thông tin không chính thức bàn tán quanh phát ngôn trên cũng được bàn tán sôi nổi với hàng trăm ý kiến. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng TTCK đang chịu những tác động tiêu cực! Các ý kiến đánh giá chủ quan cũng được cộng đồng NĐT đưa ra, dù không có căn cứ cụ thể.

Giao dịch VND tại VPBank.   Ảnh: KỲ ANH


Hành động nhanh

Ngay sau khi trên một số phương tiện thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ điều chỉnh giảm giá VND 4% so với USD, NHNN đã lập tức ra thông cáo báo chí khẳng định đây là thông tin thất thiệt không có cơ sở.

Từ cuối tháng 3.2010 đến nay, thị trường ngoại hối đã đi vào hoạt động ổn định, nguồn cung ngoại tệ tương đối dồi dào, các nhu cầu hợp lệ về ngoại tệ của người dân và doanh nghiệp đã được đáp ứng đầy đủ. Các tổ chức tín dụng (TCTD) luôn duy trì trạng thái ngoại hối dương (tức là doanh số mua ngoại tệ cao hơn doanh số bán ngoại tệ).

Cũng theo thông báo của NHNN, tính từ giữa tháng 4 đến nay, NHNN đã mua được từ các TCTD hơn 1 tỉ USD để tăng dự trữ của NHNN. Trong bối cảnh các chỉ số kinh tế vĩ mô đang tương đối ổn định và diễn biến theo chiều hướng tích cực, NHNN sẽ duy trì tỉ giá ổn định. Sau thông báo của NHNN, tỉ giá trên thị trường tự do lập tức giảm nhẹ. Đến 14h chiều qua, tỉ giá đã giảm xuống còn 19.180 VND/ USD. 

                                                                                 Theo Báo Laodong

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục