Đồng nhân dân tệ lên giá, sức cạnh tranh của hàng Trung Quốc giảm đi sẽ là lợi thế đáng kể cho hàng xuất khẩu VN nếu biết tận dụng

 

Động thái tăng giá đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc (TQ) so với USD gần đây được đánh giá là sẽ có tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế thế giới, nhất là những thị trường có quan hệ thương mại sâu rộng với kinh tế TQ. Đối với kinh tế VN khi mà nhập siêu từ TQ đang chiếm khoảng 70%-80% tổng lượng nhập siêu hằng năm của VN, động thái này sẽ tác động như thế nào?

 
Có thể giảm nhập siêu
 
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A nhận xét việc đồng NDT lên giá có thể sẽ làm cho hiện tượng hàng TQ tràn vào VN dịu đi. Vì khi đó, giá hàng hóa TQ đắt lên, sức cạnh tranh giảm...
 
TS Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả, nhận định đồng tiền VN (VNĐ) và NDT TQ cùng “neo” bằng USD nên khi NDT lên giá so với USD cũng đồng thời lên giá với VNĐ. Xét về mặt lý thuyết, hàng hóa  TQ đắt lên do tác động của quyết định nới lỏng tỉ giá sẽ là điều kiện thuận lợi để VN thực hiện mục tiêu giảm nhập siêu từ TQ.
 
 
Hàng VN xuất sang TQ qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: THẾ DŨNG


Nhưng trên thực tế có thể sẽ khó diễn ra thuận lợi như vậy vì nhập siêu từ TQ đang chiếm khoảng 70%-80% tổng lượng nhập siêu hằng năm của VN. Đó là các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất để xuất khẩu không dễ tìm nguồn hàng khác thay thế. Do đó, khi NDT lên giá, hàng hóa nhập khẩu từ TQ cũng lên giá, sẽ tạo thêm áp lực lạm phát cho nền kinh tế VN.
 
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cũng cho rằng việc nới lỏng tỉ giá của TQ có hai tác động đến các nền kinh tế giao thương nhiều với TQ, trong đó có VN. Đó là giảm bớt nhập siêu và tạo điều kiện cho các nước bán hàng vào TQ. Thế nhưng nếu hàng xuất khẩu của VN tiếp tục phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu từ TQ, không tăng giá trị nội địa hóa thì giá hàng xuất khẩu VN sẽ bị đắt lên. Như vậy, sẽ không tận dụng được cả hai lợi thế từ việc điều chỉnh đồng NDT...
 
Phải có đối sách thích hợp
 

5 tháng, nhập siêu từ TQ 5,05 tỉ USD

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu của VN 5 tháng đầu năm đạt 31,6 tỉ USD, trong đó nhập khẩu từ TQ là 7,37 tỉ USD. Nhập siêu từ TQ đã lên tới gần 5,05 tỉ USD, chiếm khoảng 90% tổng mức thâm hụt thương mại trong 5 tháng đầu năm.

Các chuyên gia kinh tế đều có chung quan điểm đồng NDT đắt lên, sức cạnh tranh của hàng TQ giảm đi sẽ là lợi thế đáng kể cho hàng xuất khẩu VN. Không chỉ vào TQ dễ hơn, hàng xuất khẩu VN còn có cơ hội mới tại những nước mà thị phần hàng TQ có thể bị giảm, đặc biệt là mặt hàng dệt may.
 
“Đây là đợt điều chỉnh tỉ giá tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây của TQ. Lượng hàng xuất khẩu của VN sang TQ có thể tăng lên nếu doanh nghiệp VN biết tận dụng cơ hội này. TQ là thị trường lớn, không khó tính, lại ở gần. Tận dụng được cơ hội hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân doanh nghiệp” - TS Nguyễn Quang A phân tích.
 
TS Vũ Đình Ánh cho rằng để đánh giá đúng việc điều chỉnh tăng giá NDT có lợi hay hại cho kinh tế VN phải có thêm thời gian, song trước mắt cần theo dõi chặt chẽ để có đối sách thích hợp. Hiện nay, VN thu hút khá nhiều vốn đầu tư từ TQ, trong đó có nhiều dự án khai thác khoáng sản.
 

Đã đến lúc đặt đồng NDT đúng vị thế của nó, từ đó đưa ra các biện pháp thích ứng. Nếu VN tiếp tục neo giá vào đồng USD, cần tính toán đến việc xác lập một cơ chế tỉ giá riêng đối với đồng NDT, căn cứ vào quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước

Khi NDT lên giá, nhà đầu tư TQ sẽ có lợi hơn và như vậy sẽ kích thích doanh nghiệp TQ tăng đầu tư vào VN. Việc tăng đầu tư tất yếu sẽ kéo theo tăng xuất khẩu hàng hóa TQ vào VN và có thể làm căng thẳng thêm thâm hụt cán cân thương mại.
 
Đã đến lúc đặt đồng NDT đúng vị thế của nó, từ đó đưa ra các biện pháp thích ứng. Nếu VN tiếp tục neo giá vào đồng USD, cần tính toán đến việc xác lập một cơ chế tỉ giá riêng đối với đồng NDT, căn cứ vào quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.
 
Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, cần đúc rút kinh nghiệm phản ứng chính sách từ đợt điều chỉnh tỉ giá lớn của TQ 5 năm trước. Xem VN đã tận dụng được cơ hội tăng trưởng xuất khẩu và giảm nhập siêu từ TQ hay chưa để có những chính sách thích ứng...
 
 
                                                                                  Theo NLĐ

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục