Công ty tư vấn CB Richard Ellis (CBRE) Việt Nam nhận định cung-cầu bất động sản trong quý 3/2010 tại Hà Nội sẽ hứa hẹn nhiều biến động tích cực, đặc biệt trên phân khúc nhà ở và mặt bằng bán lẻ.

 

Theo CBRE, giá đất và bất động sản quý 2/2010 ở khu vực Hà Nội không có nhiều dấu hiệu lạc quan.

Riêng phân khúc căn hộ để ở, nguồn cung mới chỉ có 4.600 căn, giảm 500 căn so với quý 1/2010 và tập trung chủ yếu tại quận Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, Từ Liêm.

Giá bán trên thị trường thứ cấp của phân khúc này tăng nhẹ trên mọi hạng dịch vụ. Các căn hộ hạng trung đến cao cấp tăng giá gần 4%, tương ứng với mức từ 800-2.500 USD/m2. Trong khi đó, căn hộ bình dân lại có mức tăng giá là 8,8% so với quý 1, tức là dưới 900 USD/m2.

Trong tổng số các dự án được chào bán mới trên thị trường sơ cấp chiếm 55% là mức giá dưới 1.100 USD/m2 và 45% là trên 1.100 USD/m2. Các căn hộ giá phải chăng luôn hút khách và dẫn đầu về cơ hội thành công trong giao dịch.

Đơn cử như 99 căn hộ tại khu đô thị Đặng Xá được “giải quyết” ngay trong hai ngày chào bán với mức giá 622 USD/m2; có 2.000 căn hộ thuộc dự án
Royal City với giá 2.000 USD/m2 cũng đã được đặt cọc, mua ngay từ những ngày đầu.

Với triển vọng này, nguồn cung mới trong nửa cuối năm 2010 có thể sẽ đạt mức 10.000 căn hộ và với hiệu ứng từ chính sách hạ lãi suất cho vay của Chính phủ xuống còn 12-13% theo Nghị quyết 23/NQ-CP sẽ hứa hẹn nhiều biến động tích cực về nhu cầu nhà ở.

Tại các quận phía Tây Hà Nội, nhiều dự án mới chính thức ra mắt thị trường như Hanoi Grand Plaza, Crowne Plaza, Keangnam Hanoi Landmark Tower làm tăng thêm nguồn cung cho thị trường
văn phòng với tổng diện tích mới đạt 12.600m2.

Giá thuê trung bình khoảng 29 USD/m2, giảm 3,2% so với mặt bằng chung trong cùng kỳ năm 2009. Thấp nhất là các diện tích
hạng A, giá thuê xấp xỉ 40 USD/m2, giảm 5,9% so với quý 1.

Theo nhận định của một số chuyên gia địa ốc, các tòa nhà chất lượng cao tại phía Tây Hà Nội sẽ là địa điểm lý tưởng và lựa chọn hoàn hảo cho các công ty có kế hoạch phát triển dài hạn tại Việt Nam.

Tổng kết hoạt động kinh doanh mặt bằng bán lẻ trong sáu tháng đầu năm 2010, đại diện CBRE Việt Nam cho rằng thị trường mặt bằng bán lẻ tăng trưởng khá mạnh trong quý II và có thể duy trì tốc độ này sang quý 3.

Nguồn cung mới không có nhiều, ngoại trừ sự góp mặt của Saigon Co.opmart trên đường Nguyễn Trãi (Hà Đông) khiến cho tổng cung mặt bằng bán lẻ ở Hà Nội tăng 3,86% so với quý 1/2010 và 13,14% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong quý III, thị trường sẽ chào đón sự xuất hiện của Grand Plaza, chợ Hàng Da, chợ Cửa Nam và Pico Mall. Giá thuê diện tích bán lẻ dao động không lớn, trung bình trong khoảng 29-70 USD/m2/tháng, tăng nhẹ khoảng 1,59% nhất là ở khu vực trung tâm.

Cũng trong sáu tháng đầu năm, doanh thu từ mặt bằng bán lẻ tăng khoảng 28,2% chứng tỏ sức mua và nhu cầu tiêu dùng, kinh doanh của người dân ngày càng tăng lên đáng kể.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm 2010 là 5,13%, tăng khoảng 9,44% so với cùng kỳ năm 2009.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,01% so với tháng 5 chứng tỏ thị trường bất động sản đang dần dần đi vào ổn định.

Nhiều nhà tư vấn chuyên nghiệp nhận xét, thị trường bất động sản Việt Nam trong quý 2/2010 chưa có nhiều chuyển biến tích cực và chịu tác động không nhỏ từ Đồ án “Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050,” đặc biệt là đối với phân khúc nhà ở hay căn hộ.

Trong tương lai, để tạo sự khác biệt và gia tăng khả năng cạnh tranh về sản phẩm cũng như dịch vụ, các chủ đầu tư sẽ phải tính toán để làm sao vừa đảm bảo chất lượng công trình, vừa thêm nhiều thiết kế sáng tạo, vượt ngoài khuôn mẫu, nhưng giá thành cần nhất là phải chăng, phù hợp với khả năng và nhu cầu của người tiêu dùng./.

 

                                                                                     Theo TTXVN

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục