Mặc dù lo sợ dịch bệnh nhưng chị Phạm Thị Hồng ở xóm Tân Phong, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc vẫn tái đàn khôi phục chăn nuôi

Mặc dù lo sợ dịch bệnh nhưng chị Phạm Thị Hồng ở xóm Tân Phong, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc vẫn tái đàn khôi phục chăn nuôi

(HBĐT) - Vào đầu tháng 5/2010 dịch lợn tai xanh bùng phát ở 4 xã, thị trấn huyện Tân Lạc. Sau hơn một tháng tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch, UBND tỉnh đã công bố hết dịch vào cuối tháng 6/2010. Vừa hết dịch, nhiều người dân đã tái đàn khôi phục lại chăn nuôi nhằm “gỡ” lại những thiệt hại vì dịch.

 

Gia đình chị Phạm Thị Hồng ở xóm Tân Phong xã Mãn Đức là hộ bị thiệt hại nặng nhất ở huyện Tân Lạc. Gia đình chị có 32 con lợn gồm cả lợn nái và lợn chuẩn bị xuất chuồng thì bị dịch chết phải đem đi tiêu hủy. Ước thiệt hại của gia đình chị khoảng trên 50 triệu đồng. Chị cho biết: Tôi bắt 2 con lợn của chương trình khuyến nông, khuyến lâm huyện đem về nuôi thì bị lây bệnh sang cả đàn. Sau khi đem đi tiêu hủy hết lợn, tôi lấy rơm đốt xung quanh chuồng, rắc vôi bột. Cứ 2 ngày một lần tôi phun thuốc khử trùng tiêu độc toàn bộ chuồng trại. Không đợi Nhà nước hỗ trợ sau khi công bố hết dịch, tôi vay tiền mua 26 lợn giống với tổng giá trị trên 18 triệu đồng về thả nuôi. Tuy vẫn, sợ dịch quay trở lại nhưng vẫn phải nuôi vì ở đây ngoài nuôi lợn chẳng biết chăn nuôi gì. Từ lần bị dịch vừa rồi, chị Hồng có thêm nhiều kinh nghiệm về công tác phòng dịch. Để tránh những rủi ro dịch bệnh, ngoài biện pháp phòng bệnh chị cẩn thận chọn giống lợn của những gia đình người quen. Biết rõ xuất xứ nguồn gốc của lợn giống nhà mình và trước khi đưa về nuôi chị tiêm phòng hết các loại bệnh.

 

Cũng như chị Hồng, nhà chị Lê Thị Mai ở xóm Tân Phong, xã Mãn Đức bắt 2 con lợn giống của mô hình về thì bị dịch. 11 con lợn nhà chị bị lây bệnh và phải đem đi tiêu hủy. Chị cho biết: Tiếc nhất là con lợn nái đẻ tốt và 8 con lợn cũng sắp xuất chuồng. Việc hỗ trợ của Nhà nước cũng giảm bớt phần nào thiệt hại của gia đình. Sau khi bị dịch gia đình chị cứ 2 ngày một lần phun thuốc khử trùng và rắc vôi bột chuồng trại. Không đợi hỗ trợ chị tìm mua con lợn nái về gây đàn. Lần này trước khi bắt về nuôi chị tiêm phòng cẩn thận. Chị dự định khi tìm được đàn lợn “sạch” biết rõ nguồn gốc và đã tiêm phòng thì chị bắt thêm 10 con nữa. Chị cho biết: Sau dịch giá lợn giống cũng tăng lên so với trước. Như trước đây mua lợn giống giá 25 nghìn đồng/kg nay phải mua giá 30 nghìn đồng/kg. Tuy giá cao hơn nhưng vẫn phải mua vì mình làm nghề nuôi lợn này nhiều năm bỏ nghề cũng chẳng biết làm gì đành phải theo lao vậy.

 

Ông Phạm Vinh Xương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y cho biết: Dịch tai xanh ở Tân Lạc làm chết 170 con, tuy không ảnh hưởng lớn đến đàn lợn toàn tỉnh, nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người chăn nuôi. Sau dịch, nhiều người chăn nuôi muốn tái đàn để phục hồi chăn nuôi nhưng do nguồn lợn giống “sạch” còn thiếu và giá lợn giống cũng cao hơn giá trước dịch. Một nỗi lo nữa là nguy cơ bùng phát dịch vẫn còn rất cao do mầm bệnh vẫn còn tồn tại ở môi trường sống. Tại vùng dịch Tân Lạc tỉ lệ lợn được tiêm phòng bệnh tai xanh chỉ chiếm 60% đàn lợn. Ngoài bệnh lợn tai xanh thì 3 bệnh đỏ (Tụ huyết trùng, phó thương hàn, dịch tả) là những loại bệnh nguy hiểm hơn cả bệnh tai xanh. Tỉ lệ tiêm phòng còn thấp hơn nhiều. Trên toàn tỉnh với 3 bệnh này tỉ lệ tiêm phòng chỉ chiếm 40%. Nguyên nhân là do nhiều người chăn nuôi chưa nhận thức được việc tiêm phòng cho đàn lợn của mình. Đối với nhiều người chăn nuôi nghề nuôi lợn là nghề chính của họ. Sau dịch nhiều người không muốn bỏ nghề. Do vậy, để nghề chăn nuôi phát triển bền vững trở thành mũi nhọn của các địa phương thì các cấp ngành cần nâng cao công tác tuyên truyền tiêm phòng phòng, chống dịch. Đối với những hộ muốn tái đàn người chăn nuôi cần phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, trước khi đưa lợn về phải tiêm phòng ngay và nuôi cách ly 5-7 ngày trước khi nhập đàn. Khi mua giống phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ của những con lợn giống.

 

                                                                                           Việt Lâm

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục