Ông Bùi Văn Uôi kiểm tra chất lượng giống nông hộ trên ruộng cấy thử nghiệm

Ông Bùi Văn Uôi kiểm tra chất lượng giống nông hộ trên ruộng cấy thử nghiệm

(HBĐT) - Trong những năm qua, Hội nông dân (HND) xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc luôn tích cực trong việc thực hiện công tác tham mưu cho cấp uỷ xây dựng các mô hình sản xuất. Qua đó, đã đóng góp một phần không nhỏ giúp người dân tìm được hướng làm ăn phù hợp với điều kiện địa phương.

 

Nằm dọc tuyến Quốc lộ 21, xã Thanh Hối có lợi thế lớn với giao thông đi lại thuận tiện. Hiện toàn xã có 1.400 hộ với gần 6.000 nhân khẩu. Bằng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, Hội Nông dân xã luôn thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Cho đến nay, số lượng hội viên HND xã đã lên đến 831 hội viên.

 

Những năm gần đây, Hội luôn chú trọng tham mưu cho cấp uỷ, triển khai các chương trình như: mô hình chăn nuôi bò vỗ béo, mô hình rau hữu cơ, mô hình sản xuất giống nông hộ... được hội viên tích cực tham gia hưởng ứng.

 

Một trong những mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao thu hút được đông đảo hội viên nông dân tham gia là mô hình sản xuất giống nông hộ. Đây là chương trình nằm trong dự án Oxfam (Bỉ) giai đoạn 2008-2010. Hiện toàn xã có 2 nhóm thực hiện với 30 người tham gia. Thực hiện mô hình, người nông dân được tập huấn và thực nghiệm ngay tại ruộng. Cho đến nay, người nông dân đã nắm chắc kỹ thuật sản xuất giống lúa thuần như: lựa chọn hạt giống tốt, cấy 1 dảnh, cấy theo băng, khử cây lẫn tạp, thu hoạch và bảo quản hạt giống... Giúp nông dân biết phương pháp so sánh, đánh giá và lựa chọn giống tốt để áp dụng vào sản xuất gia đình và địa phương mình.

 

Ông Bùi Văn Uôi, Chủ tịch hội nông dân xã Thanh Hối cho biết: Vừa qua, chúng tôi đã sản xuất được 9,5 tấn giống, cấy trên diện tích trên 100 ha cho năng suất đạt từ 60- 80 tạ/ha, ngang bằng, thậm chí cao hơn sản lượng lúa lai Trung Quốc. Lượng lúa giống sản xuất được, người dân không chỉ sử dụng cho gia đình mà còn trao đổi cho bà con trong thôn xóm với giá cao hơn lúa thương phẩm từ 1,3- 1,5 lần. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tham mưu với cấp uỷ tiếp tục nhân rộng hơn nữa mô hình giống nông hộ tại xã.

 

Bên cạnh đó, được sự tài trợ của tổ chức ADDA (Đan Mạch), HND xã đã hướng dẫn bà con thực hiện mô hình rau hữu cơ và ủ phân hữu cơ phục vụ sản xuất. Khác với khái niêm rau sạch mà chúng ta vẫn nói hiện nay là loại rau được trồng bình thường với các điều kiện phân bón, hoá chất và thuốc trừ sâu được điều chỉnh vừa đủ. Còn rau hữu cơ là rau trồng với 3 điều kiện cơ bản: không phân bón - hoá chất, không phun thuốc trừ sâu độc hại và không có tồn dư chất kháng sinh.

 

Nắm được nhu cầu rất lớn của thị trường về mặt hàng rau hữu cơ, ngay khi biết đến dự án, HND xã đã tham mưu cho cấp uỷ tiến hành thực hiện tại địa phương trên diện tích 2000 m2. Phối hợp cùng ADDA, HND xã đã tổ chức được 4 lớp tập huấn với 120 người tham gia sử dụng các phế phẩm như: lá xanh, tàn dư thực vật, lá khô, phân chuồng... để ủ phân hữu cơ phục vụ sản xuất nhằm “sạch làng, tốt ruộng” bảo vệ môi trường, tăng năng suất cây trồng...

 

Tuy nhiên, cũng theo ông Uôi cho biết: Mô hình rau hữu cơ thực hiện trên diện tích nhỏ và cho đến nay vẫn chưa được nhân rộng nên sản phẩm rau hữu cơ của địa phương chưa thể trở thành hàng hoá. Chủ yếu là phục vụ nhu cầu của bà con trong xóm, xã. Cũng có nhiều thương lái đến thu mua rau, song sản lượng còn quá ít, ngay cả các vùng lân cận cũng không đủ đáp  ứng.  

 

Tham gia các mô hình sản xuất, kinh tế của nhiều hộ dân trên địa bàn đã có chuyến biến tích cực. Tiêu biểu như hộ ông Bùi Văn Sâm, Bùi Văn Hiện (xóm Tam)... mỗi năm cho thu nhập trên 60 triệu đồng. Có được kết quả đó phải kể đến những đóng góp không nhỏ từ công tác tham mưu cho cấp uỷ của HND xã giúp định hướng người dân đến những cách phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương.

 

                                                                            

                                                                                          Hải Yến

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục