Ở một số xã vùng cao người dân vẫn có thói quen thả rông trâu, bò

Ở một số xã vùng cao người dân vẫn có thói quen thả rông trâu, bò

( HBĐT) - Hiện nay, tình hình thời tiết có những diễn biến bất thường, nhiệt độ trong những ngày gần đây xuống thấp khác thường, có khả năng xảy ra một số đợt rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi của tỉnh. Ngành chức năng khuyến cáo cần khẩn trương triển khai những biện pháp phòng- chống đói rét cho trâu, bò, bảo vệ sản xuất và chăn nuôi.

 

Ông Lương Thanh Hải, Phó Chi cục Thú y tỉnh cho biết: Đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2008 kéo dài 38 ngày làm gần 12.000 con trâu, bò, bê, nghé bị  chết (chiếm gần 5% tổng đàn gia súc) đã để lại bài học sâu sắc cho nông dân trong tỉnh về việc chủ động phòng - chống đói, rét cho gia súc, gia cầm. Nhiều hộ nông dân bỗng chốc trắng tay. Nguyên nhân chủ yếu khiến trâu, bò bị chết là thời gian giá rét kéo dài, trâu, bò không có thức ăn, mất sức đề kháng nên bị đổ ngã. Bước vào mùa đông 2010-2011, nhìn chung, nông dân trong tỉnh đã có ý thức hơn trong bảo vệ chăn nuôi, phòng - chống đói rét cho trâu, bò. Những năm qua, tại một số địa phương như: Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, người dân đã chú trọng làm chuồng trại, dự trữ thức ăn cho trâu, bò trong mùa đông. Mặc dù vậy, ở một số xã thuộc các huyện vùng cao như Đà Bắc, Mai Châu, người dân vẫn có thói quen thả rông trâu, bò, chưa có ý thức chuẩn bị thức ăn nên khi nhiệt độ xuống thấp sẽ là nguy cơ cao khiến trâu, bò bị chết đói, chết rét. 

 

Bước vào mùa đông năm nay, Chi cục Thú y đã gửi công văn cho Trạm Thú y các huyện, thành phố chỉ đạo mạng lưới thú y viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở nông dân triển khai những biện pháp phòng - chống đói, rét cho trâu, bò. Ngành Thú y khuyến cáo, đã có những dấu hiệu bất thường và cực đoan của thời tiết năm nay, nhiều khả năng xuất hiện những đợt đậm, rét hại kéo dài. Vì vậy, hơn lúc nào hết, nông dân trong tỉnh không lơ là chủ quan, cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, triển khai khẩn trương những biện pháp phòng - chông đói, rét cho trâu, bò.

 

Mới đây, ngành NN&PTNT đã ban hành công văn gửi các huyện, thành phố về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng - chống đói, rét cho trâu, bò vụ đông - xuân 2010-2011. Trong đó nhấn mạnh: Các địa phương không được chủ quan, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, tổ chức tập huấn, nhắc nhở các hộ chăn nuôi chủ động củng cố chuồng trại chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh và phòng, chống đói, rét cho trâu, bò. Chuẩn bị tốt các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn dự trữ cho đàn trâu, bò trong mùa đông, tận dụng nguồn rơm, rạ vụ mùa làm thức ăn dự trữ, mỗi gia đình chăn nuôi cần có một cây rơm  bảo đảm bình quân từ 5-7 kg rơm khô/ con trâu, bò. Người chăn nuôi có thể trồng cỏ, ngô dày, tận dụng phụ phẩm cây công nghiệp chế biến dưới các hình thức để làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò, chuẩn bị thức ăn tinh, khoáng, vitamin để tăng cường sức khoẻ cho vật nuôi. Đối với các hộ chăn nuôi trâu, bò theo hình thức thả rông, nhất là ở các xã vùng núi cao cũng cần có ý thức chủ động di chuyển trâu, bò về nuôi nhốt để có thể kiểm soát được.

                        

 

                                                                                      Lê Chung

 

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục