Bà con nông dân xóm Bò, xã Lũng Vân thay đổi nhận thức về sản xuất vụ đông.

Bà con nông dân xóm Bò, xã Lũng Vân thay đổi nhận thức về sản xuất vụ đông.

(HBĐT) - Thời tiết khắc nghiệt, lạnh và khô hạn là nguyên do chủ yếu khiến người dân xã vùng cao Lũng Vân (Tân Lạc) trước đây không mặn mà với sản xuất vụ đông. Theo ông Bùi Văn Chung – một nông dân ở xóm Lở, những năm 2008 trở về trước, bà con ở đây chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm, vụ đông có trồng được cây ngô, cây rau nhưng chỉ để nhà dùng. Không mấy ai tính đến chuyện đem ra chợ bán lấy tiền.

 

Ý thức mở rộng vùng sản xuất vụ đông chỉ mới hình thành trong nhân dân khoảng 2 năm gần đây khi bà con nhận thấy ở các xã bạn có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như Nam Sơn, Quyết Chiến (Tân Lạc), Noong Luông (Mai Châu) xây dựng thành công một số mô hình trồng su su lấy ngọn và tỏi tía vụ đông. Đã có một số hộ nông dân xóm Bục, xóm Lở, xóm Bò tìm đến địa phương bạn để tìm hiểu, học hỏi mô hình. Ông Hà Văn Khuê – Chủ tịch UBND xã cho biết: Giống tỏi, giống su su trước nay hầu như gia đình nào ở Lũng Vân cũng đã từng trồng nhưng do sản xuất manh mún, nhỏ lẻ lại chưa nắm bắt kỹ thuật canh tác nên tính diện tích trồng của cả xã cũng chỉ được vài ha. Quá trình được cấp uỷ, chính quyền  tuyên truyền, vận động cùng với học tập mô hình xã bạn, một số hộ nông dân ở các xóm đã áp dụng KHKT vào trồng su su, tỏi tía, tỏi lai bên cạnh duy trì diện tích ngô lai vốn là cây trồng chủ lực ở đây.

 

Vụ đông này, toàn xã đã phát triển được 15 ha su su và tỏi tía, tỏi lai. So với năm 2008, diện tích rau vụ đông đã tăng gần gấp 4 lần. Anh Đinh Văn Miêng ở xóm Chiềng phấn khởi cho biết: Hiện gia đình trồng được 2.000 m2 su su lấy ngọn. Không theo cách cũ để mặc su su leo ở bờ tường hoặc ngọn cây, gia đình anh tập trung đánh luống, trồng với kỹ thuật quả cách quả 40 cm, làm giàn cho su su leo và bón bằng phân chuồng, NPK theo đúng quy trình nên su su cho ngọn đều, thu hái lâu dài. Từ nguồn su su, anh thu về tiền triệu mỗi tháng. Một  số hộ ở xóm Bò, Lở, Bách hiện nay đang phát triển trồng cây tỏi tía, tỏi lai với khoảng 2 ha diện tích, hứa hẹn đem lại giá trị kinh tế cao.

 

Cùng theo ông Chủ tịch UBND xã, mở rộng vùng sản xuất vụ đông ở Lũng Vân tuy mới bước đầu nhưng đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của bà con trong giao lưu thị trường hàng hoá, tạo nguồn thu nhất định. Đồng thời với thu hái, chăm sóc cây màu vụ đông, nông dân toàn xã đang triển khai sản xuất vụ chiêm -  xuân. 7/7 xóm đã hoàn thành gieo mạ, cày bừa, ủ đất, nạo vét kênh mương nội đồng chuẩn bị bước vào vụ mới.

 

                                                                                        Bùi Minh

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục