(HBĐT) - Ông Bùi Văn Phòng, Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) cho biết: Hỗ trợ CCB phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập luôn được Hội CCB xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các hoạt động của Hội. Nhờ chú trọng phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng các mô hình kinh tế, nhiều hội viên CCB đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Hội CCB xã Vĩnh Đồng có 314 hội viên, sinh hoạt tại 13 chi hội. Ngoài thường xuyên củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội, Hội CCB xã xác định xây dựng, phát động phong trào hội viên phát triển kinh tế, XĐ-GN là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Để giúp hội viên phát triển kinh tế có hiệu quả, Hội cùng với các tổ chức hội cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH-KT vào SX. Hội phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên và người dân trong xã...

 

Để giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội và các chi hội đã đứng ra nhận ủy thác 1,7 tỷ đồng của NHCS-XH và NHNo&PTNT huyện Kim Bôi cho 218 gia đình vay vốn để phát triển SX-KD. Nhờ thường xuyên kiểm tra, giám sát mà nguồn vốn luôn sử dụng đúng mục đích, tại mỗi chi hội không để xảy ra tình trạng xâm tiêu, nợ đọng. Các hội viên đã biết dựa vào nguồn vốn vay để đầu tư vào SX-KD mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu có các chi hội Chiềng 1, Chiềng 2, Chiềng 3...

 

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng quỹ hội cũng được hội quan tâm. Quỹ hội được xây dựng bằng nhiều hình thức phong phú. Ban đầu, quỹ được xây dựng từ việc đóng 10 kg gạo/hội viên, từ đó, mở rộng bằng hình thức cho hội viên vay phát triển kinh tế với lãi thấp, đóng bằng tiền mặt, nhận làm các công trình của xã như xây dựng bai, mương... Phong trào xây dựng quỹ hội mạnh nhất phải kể đến chi hội Sống Dưới (có trên 2,6 tấn thóc và 17 triệu đồng), chi hội Cốc (trên 8 triệu đồng). Đến nay, tổng quỹ hội cả xã được 76 triệu đồng. Nhờ vào nguồn quỹ hội, gia đình CCB Đinh Thanh Tịnh, xóm Chiềng 3 từ hộ nghèo của xã đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. ông cho biết: Sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp hội đã giúp gia đình vượt qua thời gian khó khăn về kinh tế. Tận dụng nguồn vốn vay, gia đình tập trung trồng khoai tây, mía tím và chăn nuôi. Năm vừa qua,  gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố, khang trang.

 

Nhờ những hoạt động thiết thực, Hội CCB xã Vĩnh Đồng đã góp phần giảm    tỷ lệ hộ nghèo trong Hội xuống còn 4,6%, thu nhập bình quân đạt gần 8 triệu đồng/người/năm.

 

 

                                                                                     Hồng Nhung

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục