Tuyến mương xã Quy Hậu (Tân Lạc) đang được đầu tư, nâng cấp phục vụ điều tiết nước cho vụ chiêm xuân
(HBĐT) - Quản lý và sử dụng nước tiết kiệm, thực hiện sửa chữa nhỏ, tổ chức cho các xã duy tu, bảo dưỡng và thường xuyên kiểm tra, theo dõi lượng nước tại các hồ chứa là những biện pháp được ngành NN & PTNT huyện Tân Lạc tập trung đẩy mạnh giúp giải quyết khó khăn về điều kiện nước tưới trong sản xuất.
Ông Bùi Văn Nhỏ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Lạc cho biết: Tổng số công trình thuỷ lợi toàn huyện gồm 73 hồ chứa, 95 bai dâng, 7 trạm thuỷ luân, 82 bai tạm, xe nước và hệ thống kênh mương có chiều dài 486,64 km (trong đó có 50% chiều dài tuyến đã được kiên cố hoá). Tuy nhiên, đây là thời điểm huyện đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nhất trong năm, mức độ hạn nặng nề hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Để khắc phục, huyện đã triển khai kế hoạch tu sửa mương, cống của công trình đầu mối vừa qua bị mưa bão bồi lấp, chống thất thoát nước tại các hồ. Trong đó có kênh Bắc của hồ Vưng thuộc xã Đông Lai dài 11 km, có 0,5 km bị bồi lấp; cống bãi Trang lấy nước từ hồ Vưng đang bị vỡ, gây tắc nước; hệ thống kênh Bông Canh, xã Mãn Đức bị sạt nhiều, cần được duy tu, bảo dưỡng.
Đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo điều tiết nước tưới cho sản xuất của địa phương phải kể đến Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện. Theo ông Đinh Công Mìu, kỹ thuật viên của Xí nghiệp, hiện đơn vị đang quản lý 10 hồ chứa và 1 bai dâng. Do mấy tháng gần đây, địa bàn không có trận mưa nào nên hiện chỉ còn 3/10 hồ chứa đạt dung tích hữu ích (chảy tràn) gồm hồ Trù Bục thuộc xã Mỹ Hoà, hồ Nà Ai thuộc xã Tử Nê và hồ Vưng thuộc xã Đông Lai. 7 hồ còn lại là Ban, Phoi, Bông Canh, Lún, Tọ, Cóm 1, Cóm 2 chỉ đạt khoảng 50%, 60% đến 80% cột nước hữu ích. Trước thực trạng đó, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của xí nghiệp đã được giao thường xuyên kiểm tra, báo cáo về mực nước tại các hồ chữa theo tuần. Trường hợp nước hao hụt không theo quy luật (bốc hơi) sẽ kịp thời xử lý, tránh hiện tượng rò rỉ nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ đông và vụ chiêm xuân tới.
Bên cạnh chỉ đạo xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện tiến hành tu sửa, nạo vét, huyện còn đẩy mạnh phong trào toàn dân thực hiện chiến dịch làm thuỷ lợi trước khi thời vụ bắt đầu. Hiện nay, để điều tiết nước cho sản xuất, ngoài 1 công trình tưới tự chảy mương Lò, xã Địch Giáo còn hàng chục trạm thuỷ luân có điều tiết nước qua hệ thống đóng mở trực tiếp tuỳ vào từng thời kỳ sinh trưởng của cây. Dự báo vụ chiêm - xuân tới có khoảng ½ trong tổng diện tích hơn 2.500 ha toàn huyện sẽ bị hạn, cam go nhất là hạn ở thời kỳ cây lúa lên đòng. Ngoài 31 máy bơm dã chiến, cơ động đã được trang bị, huyện đã tiếp tục đề nghị cấp bổ sung máy móc, thiết bị, nhiên liệu và duy trì bảo dưỡng đáp ứng công tác chống hạn, điều tiết nước cho cây trồng.
Bùi Minh