Một ngày cận Tết, chúng tôi có mặt tại phố cổ Hà Nội, các tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi... đã thấy không khí Tết nhộn nhịp khắp nơi, tại đây người mua người bán đã tấp nập, hối hả.

 

Hoa thật mất mùa, hoa giả lên ngôi

Do năm nay, thời tiết rét đậm, rét hại nên các vườn hoa tại Hà Nội mất mùa. Các loại hoa chơi trong dịp Tết Tân Mão, không đẹp và giá rất cao nên nhiều người dân chú ý đến các loại hoa giả.

Tại phố Hàng Lược, các chủ cửa hàng bán đào mỏi mòn ngồi chờ, mời chào khách thì các cửa hàng hoa giả lại tấp nập người mua, người bán. Chị Thu, một khách mua đào cho biết: “Hoa đào năm nay mất mùa, những cành có hoa lốm đốm may ra đến Tết mới đẹp, tôi muốn chọn một cành cho bày trên bàn thờ nhưng giá khá “chát”, khoảng 300 nghìn đến 700 nghìn đồng một cành, nên tôi lại thôi”.

Những chậu mai được đem từ Sài Gòn ra cũng cùng chung số phận. Dù được tỉa tót rất đẹp và khá nhiều dáng độc đáo nhưng mai vàng miền Nam cũng không kéo được người thưởng ngoạn, mua sắm vì hầu hết cây cho nụ bé và ít nụ có khả năng nở hoa.

Hoa giả thu hút khách mua hơn với mẫu mã phong phú.

Theo quan sát của chúng tôi, mẫu mã và chủng loại hoa giả năm nay rất phong phú và đa dạng. Không chỉ có các loại hoa lụa, hoa giấy, hoa gỗ, hoa nhựa… mà xuất hiện thêm các loại hoa bằng xốp rất  bắt mắt, giá cả thì phù hợp với túi tiền.

Chị Bích, chủ cửa hàng Min Min, Hàng Mã cho biết: “ Cửa hàng chị năm nay mới nhập loại hoa xốp được phủ nhũ, có nhiều chủng loại hoa khác nhau, giá từ 35 – 65 nghìn/cành. Chẳng hạn như hoa sen, cành lúa, cành táo 65 nghìn/cành, hoa ly thì 55 nghìn, hoa cúc, hoa thược dược thì 45 nghìn/cành”. Loại bán chạy nhất là loại hoa Sen và cành lúa, loại này bán 3 ngày đã hết hàng, chị Bích cho biết thêm.

Dù giá có đắt hơn một chút so với các loại hoa gỗ, hoa nhựa nhưng hoa bằng xốp này cũng được người dân lựa chọn nhiều hơn vì loại này mới, khá bắt mắt, trang trí trong nhà rất lung linh với tông màu vàng, đỏ và có thể chơi được lâu.

Hoa tươi “chờ” khách.

Rực rỡ vật dụng tranh trí Tết

Dọc tuyến phố Hàng Mã, các loại tiền âm phủ, đồ cúng cho ngày ông Công ông Táo đã nhanh chóng  nhường lại không gian cho các sản phẩm trang trí nhà cửa trong dịp Tết. Các chủ cửa hàng ở đây cho biết, các vật dụng trang trí này rất thu hút khách hàng , dù giá có khá cao nhưng những ngày này hàng bán đã khá chạy.

Chủ cửa hàng Kim Ân, Hàng Mã cho biết, giá những mặt hàng trang trí năm nay có xu hướng tăng khoảng 10%. Một chiếc đèn lồng to có giá 170 nghìn, loại nhỏ 130 nghìn. Các loại cá chép, dây đèn lồng nhỏ có giá 15 nghìn. Các loại chữ Phúc, Lộc, Happy New Year, dây treo thỏi vàng to, nhỏ có giá khá cao, 200 nghìn một dây nhưng lượng tiêu thụ khá mạnh.

Xuất xứ các mặt hàng này từ… Trung Quốc, nên mẫu mã và chủng loại rất bắt mắt. Các mặt hàng trang trí có xu hướng tiêu thụ mạnh vì ai cũng có tâm lí trang trí cho nhà cửa cho thật đẹp để đón phúc lộc vào nhà, đặc biệt các vật dụng có hình những chú mèo rất được ưa chuộng, như các loai tượng đồng, tượng đá, bao lì xì…

Sản phẩm trang trí nhà cửa nhiều màu sắc.

Trên góc phố Hàng Mã, anh Ngọc,một chủ hàng bán đồ đồng phong thủy cho hay: “Các chú mèo đồng năm nay bán khá chạy, giá từ 350 nghìn một con trở lên tùy loại to nhỏ”.

 

                                                                                      Theo CAND

 

 

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục