Chiều 30/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thăm và chúc Tết các hộ gia đình đầu tiên dọn về sống tại dự án nhà thu nhập thấp CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội.

 

Ước mơ thành hiện thực

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo Bộ Xây dựng thăm hỏi và tặng quà gia đình anh Lương
 
Khỏi phải nói vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Lương và chị Nguyễn Thị Kim Dung (phòng 705) đã hạnh phúc thế nào khi lần đầu tiên có được căn nhà riêng của mình. Và điều này càng đặc biệt có ý nghĩa khi họ kịp dọn về nhà mới đón Tết.

Anh Lương cho biết trước đây gia đình anh đã phải ở nhờ nhà anh trai. Và thân sinh của anh Lương là liệt sĩ nên hồ sơ mua nhà được 98 điểm, không phải bốc thăm.

Căn nhà của vợ chồng anh Lương có diện tích là 62m2, giá 600 triệu đồng. Để có được số tiền này, anh chị đã vay của người thân, bạn bè tới 400 triệu đồng nhưng họ vẫn quyết định mua vì biết rằng khó có cơ hội nào tốt hơn để có được chỗ ở ổn định cho mình.

Không những vậy, theo anh Lương, mặc dù giá căn hộ chỉ bằng 50% so với thị trường nhưng chất lượng xây dựng ở đây khá tốt, trang thiết bị hoàn thiện.

Tương tự như gia đình của anh Lương, gia đình chị Trịnh Mỹ Dung (phòng 614) cũng đã kịp được đón Tết trong căn nhà mới, kết thúc chuỗi thời gian 7 năm thuê nhà.

Gia đình chị Dung là trường hợp bốc thăm và được trúng mua nhà thu nhập thấp. Chị cho biết, để mua căn hộ này chị phải vay ngân hàng 400 triệu đồng, mỗi tháng trả cả lãi và gốc khoảng 7 triệu đồng.
 
Chị Dung đã chia sẻ niềm vui có nhà mới với Phó Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Xây dựng

Đây là một món nợ không nhỏ đối với gia đình chị, nhất là khi lãi suất ngân hàng cao như hiện nay nhưng chị cho hay, nếu không cố gắng mua thì chẳng biết bao giờ mua được nhà… Và việc được dọn về nhà mới sớm ngày nào thì chị sẽ đỡ được tiền thuê ngày đó (trước đây chị đã phải thuê nhà với giá là 1,5 triệu đồng/tháng).

Chính vì vậy, để đáp ứng nguyện vọng của một số hộ gia đình quá khó khăn về nhà ở, ông Đặng Hoàng Huy – Tổng giám đốc Vinaconex Xuân Mai – chủ đầu tư cho biết đã tập trung hoàn thiện xong trước một số căn hộ và tạo điều kiện để 7 hộ gia đình sớm ổn định chỗ ở đón Tết cổ truyền Tân Mão 2011 tại ngôi nhà mới.

Cơ hội cho thêm nhiều người thu nhập thấp có nhà

Tại CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông - dự án nhà thu nhập thấp đầu tiên trong cả nước được bán cho đối tượng theo quy định, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai trong việc tiên phong xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp (người thu nhập thấp), góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội.
 
CT1 là dự án nhà ở thu nhập thấp đầu tiên của Hà Nội đã có gia đình đến ở

Từ thực tế của Vinaconex Xuân Mai, Phó Thủ tướng chỉ đạo thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành chức năng tiếp thu đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn về vay vốn ưu đãi để thực hiện chương trình phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, đặc biệt là các địa phương cần bố trí đủ quỹ đất sạch dành phát triển loại hình nhà ở này.

Hiện nay, doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp vẫn còn gặp phải một số khó khăn nhất định, trong đó điển hình là tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi bởi thủ tục lâu và cứng nhắc. Cùng với đó, quỹ đất dành để phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp chưa được thống kê và công bố rộng rãi.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng nếu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất thì rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nhập cuộc. Khi ấy, áp lực cán cân cung-cầu về sẽ cơ bản được giải quyết.

Không chỉ dự án CT1, cùng trên địa bàn Hà Đông, Vinaconex Xuân Mai đã khởi công xây dựng dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng.

Công trình hiện đã thi công xong phần móng và tầng hầm của nhà 19T3 và đang tiến hành ép cọc đại trà hai tòa 19T5 và 19T6 (đạt 50% khối lượng). Dự án sẽ cung cấp cho Hà Nội 1.512 căn hộ để bán cho người thu nhập thấp.

Theo dự kiến, Vinaconex Xuân Mai sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 864 căn hộ đầu tiên của dự án này từ ngày 10/2 đến 10/3/2011, phấn đấu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng cuối quý 1/2012. Đây chính là cơ hội cho thêm nhiều người thu nhập thấp biến ước mơ có nhà sớm trở thành hiện thực.

 

                                                                                      Theo DanTri

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục