Khách du lịch là Việt kiều ngày càng đông hơn

Khách du lịch là Việt kiều ngày càng đông hơn

Các công ty du lịch đã làm ăn phát đạt khi nhiều đơn vị đạt được lượng khách tăng khả quan từ 15 - 30%.

 

Sau đoàn khách người Nhật, trong khoảng thời gian từ 28 tết đến mùng 6, Saigontourist đón 3 đoàn khách tàu biển với 3.650 du khách quốc tế đến VN, mở đầu cho kỳ vọng thành công trong năm nay ở đối tượng khách giàu có này. Năm ngoái, Saigontourist phục vụ hơn 60.000 khách tàu biển, trong tổng số 320.000 khách, doanh thu 1.230 tỉ đồng.

Ông Võ Anh Tài, Giám đốc Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, cho biết, trong dịp tết, Saigontourist phục vụ hơn 9.000 khách quốc tế, 16.000 du khách trong nước và Việt kiều. “Tính chung, lượng khách tăng khoảng 30% so cùng tết năm ngoái. Tình hình kinh doanh khá tốt do nhiều yếu tố, chủ yếu do người dân có thời gian nghỉ tết dài ngày", ông Tài nói.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, đại diện Công ty du lịch Vietravel, cho hay tour tết năm nay chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 (từ 30 - mùng 5 tết) chủ yếu phục vụ du khách nội địa và đợt 2 (từ mùng 6 tết trở đi) phục vụ khách Việt kiều và nhóm gia đình. “So với các năm, xu hướng khách trong nước ở miền Nam đi chơi tết đa phần đến các tỉnh phía Bắc, chứ không còn tập trung phần lớn ở các điểm quen thuộc như Nha Trang, Mũi Né hay Đà Lạt. Miền Bắc mùa này có khí hậu lạnh, nên thu hút được khách miền Nam. Còn khách đi chơi nước ngoài chủ yếu tới các nước trong khu vực Đông Nam Á”, ông Mẫn phân tích. Theo ông Mẫn, Vietravel phục vụ khoảng 18.000 du khách, tăng 30%.

Tổng lượng khách đăng ký tour du lịch trong và ngoài nước tại Fiditour cũng đạt 16.380 khách, tăng 32% so với cùng kỳ. Chỉ riêng mùng 2 tết, có 96 đoàn khởi hành với số khách lên tới 5.760 khách. Theo đại diện Fiditourist, du khách đang chuộng đến các tỉnh phía Bắc do thời điểm mùa xuân ở đây rất đẹp, nhiều lễ hội.

                                                                         Theo Báo Thanhnien 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục