Nông dân xã Yên Quang (Kỳ Sơn) tham gia tập huấn trồng ngô giống mới.
(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, tháng 7/2009, xã Yên Quang được điều chuyển từ huyện Lương Sơn về Kỳ Sơn. Đầu tháng 10/2010, đường cao tốc Hoà Lạc - TP Hòa Bình được khởi công đi qua 5 xóm của xã với chiều dài hơn 4 km. Địa bàn xã hiện đang là điểm thu hút nhiều DN vào hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, khai thác khoáng sản... Yên Quang đang có nhiều thuận lợi, đồng thời đứng trước những thách thức trong phát triển KT-XH để khai thác có hiệu quả những lợi thế, tiềm năng của địa phương.
Xã có địa hình lòng chảo, ruộng bậc thang, xung quanh là đồi núi với tổng diện tích đất tự nhiên trên 2.035 ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 238 ha, đất lâm nghiệp hơn 1.800 ha, còn lại là đất thổ cư, đất chuyên dùng và suối, núi. Toàn xã có 8 xóm với dân số trên 3.900 nhân khẩu, 904 hộ, có 3 dân tộc anh em cùng chung sống là Mường, Kinh, Thái. ông Ngô Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong năm qua, với những diễn biến bất lợi của thời tiết, hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến SX. Hệ thống công trình thủy lợi, mương, bai xuống cấp không đảm bảo việc tưới tiêu. Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn trong SX, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng theo kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.515 tấn, đạt 95% kế hoạch và bằng 92,2% so cùng kỳ. Giá trị 1 ha canh tác đạt 40 triệu đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 9 triệu đồng/năm. Các loại cây trồng được duy trì như ngô, sắn, khoai lang, đậu tương, mía, lạc, rau, đậu các loại, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Diện tích đất lâm nghiệp được đầu tư trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Năm qua, toàn xã trồng mới được 70 ha rừng, đạt 140% kế hoạch.
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn cho thấy vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Năng suất, sản lượng một số loại cây trồng còn thấp, nông dân chưa áp dụng được tiến bộ KH-KT vào thực tế SX. Mức đầu tư thâm canh, cải tạo vườn tạp chưa tốt, chăn nuôi chưa đạt hiệu quả kinh tế cao, chưa khai thác được nguồn lợi từ rừng để cho thu nhập tương xứng. ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy xã nêu thực tế: Theo quy hoạch, kế hoạch của các dự án thì nhiều diện tích đất của xã sẽ nằm trong khu đô thị, KCN, chủ yếu là vào đất SXNN. Kinh tế phát triển theo hướng CN, hình thành xã CN. Trên địa bàn hiện đã có 2 DN được cấp phép đầu tư và nhiều DN khác đang có hoạt động tìm kiếm đầu tư. Đây là yếu tố thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, giải quyết như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi, sử dụng hiệu quả nguồn lao động dồi dào của địa phương...
Hà Thu