Ngày 15.3, tại TPHCM, Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (Mutrap), Bộ Công Thương phối hợp với UBND TPHCM tổ chức hội thảo nhân Ngày Quyền người tiêu dùng (NTD) thế giới.

 

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, ở nhiều nước trên thế giới, NTD nắm khá rõ các quyền lợi mình được hưởng và biết cách bảo vệ  quyền lợi chính đáng của mình, trong khi tại Việt Nam, những hiểu biết về “quyền của NTD” còn rất hạn chế.

Tiến sĩ Nguyễn Mộng Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi NTD TPHCM cho biết: “Quyền lợi NTD Việt Nam thời gian qua chưa được đảm bảo một cách đầy đủ. Một là vì chưa có luật, hai là nhận thức của NTD còn hạn chế vì họ không biết có những quyền lợi gì. Và khi cần khiếu nại, NTD cũng không biết khiếu nại ở chỗ nào. Bây giờ có Luật Bảo vệ quyền lợi NTD rồi thì bảo vệ quyền lợi NTD là nghĩa vụ của tất cả các ngành, các cấp, trong đó cả NTD cũng phải tự bảo vệ mình”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh cho biết: Công tác bảo vệ NTD luôn được Đảng, nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Ngày 17.11.2010, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi NTD và sẽ được thực thi từ ngày 1.7 năm nay. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm giúp cho những quyền chính đáng nhất của NTD  được đảm bảo.

Dịp này, 3 đơn vị sản xuất, kinh doanh và phân phối hàng hóa của TPHCM là Cty Vissan, Liên hiệp HTX thương mại TPHCM (Saigon Coop) và chợ Bến Thành đã ký cam kết với Hội Bảo vệ NTD TPHCM với các nội dung như cam kết cung cấp ra thị trường các sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bán đúng giá và niêm yết giá... để bảo vệ quyền lợi cho NTD một cách thiết thực nhất.     

 

                                                                              Theo Bao LĐ

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục