Sáng nay (18-3), giá vàng trong nước quay đầu tăng mạnh, đưa giá giao dịch tại nhiều công ty vàng lớn vượt mức 37 triệu đồng/lượng, sau khi giá vàng thế giới phục hồi. Tại Hà Nội, công ty Bảo Tin Minh Châu công bố giá vàng miếng hiệu rồng Thăng Long lúc 11 giờ là 37,04 – 37,16 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

 

Trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cùng thời điểm mua vào 37,08 triệu đồng/lượng, bán ra 37,15 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt là 180.000 đồng và 170.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Vàng miếng hiệu SBJ của Sacombank cũng được điều chỉnh tăng lên 37,09 – 37,15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trở lại, nhờ hoạt động săn hàng giá rẻ và do dầu thô đột ngột tăng mạnh, sau khi căng thẳng tại trung đông và bắc Phi tiếp tục leo thang. Đóng cửa phiên giao dịch tối ngày 17.3 tại Mỹ, giá vàng giao sau tháng 4 tăng 7,8USD lên 1.403,90USD/Oz, trong khi giá vàng giao ngay tăng 2,6USD lên 1.404,50USD/Oz.

Chứng khoán Nhật phục hồi hơn 3% và đồng USD tăng so với đồng JPY (yen) trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, sau khi nhóm các quốc gia phát triển G7 đồng ý cùng can thiệp để hạn chế khả năng tăng giá của đồng JPY, như một trong những biện pháp hỗ trợ Nhật chiến đấu với khủng hoảng hạt nhân.

Giá dầu Brent giao dịch trên thị trường Luân Đôn (Anh) cũng tăng hơn 1USD, trước những quan ngại mới về xung đột chính trị tại trung đông và bắc Phi leo thang. Dầu Brent giao sau tháng 5 đạt mức cao nhất trong ngày là 116.50USD/thùng, tăng 1,6USD. Dầu phục hồi, đẩy giá nhiều loại hàng giá tăng, trong đó có kim loại quý.

Theo bảng tin thị trường ngày 18-3 của Sacombank: Theo đồ thị phân tích kỹ thuật, vàng bắt đầu thiết lập xu hướng giảm điểm tuy nhiên các thông tin kinh tế lại hỗ trợ giá vàng đi lên. Hiện tại khối lượng giao dịch nhỏ, giá vàng nhạy cảm, các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi thông tin dẫn đến việc phân tán rủi ro bằng cách nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao. Dư báo biên độ dao động trong ngày 1.400 – 1.420.

 

                                       Theo TienPhong

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục