Mô hình sinh vật cảnh của Hội CCB xã Nhuận Trạch thu hút được nhiều gia đình hội viên tham gia.

Mô hình sinh vật cảnh của Hội CCB xã Nhuận Trạch thu hút được nhiều gia đình hội viên tham gia.

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào thi đua CCB gương mẫu khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển KT, xoá đói - giảm nghèo của CCB xã Nhuận Trạch (Lương Sơn). Qua đó đã nhân rộng nhiều mô hình làm kinh tế giỏi góp phần làm chuyển biến đời sống hội viên.

 

Hội CCB Nhuận Trạch hiện có 382 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội. Thực hiện phong trào thi đua, các thế hệ CCB trong xã đã luôn gương mẫu đi đầu. Năm 2005, 100% hội viên thoát nghèo. Tính đến hết năm 2010, 65% gia đình hội viên đạt khá, giàu. Thực tế này cho thấy, phong trào phát triển kinh tế của Hội những năm qua có nhiều khởi sắc, ngày càng nhiều mô hình làm kinh tế hay được phổ biến, thu hút nhiều hội viên tham gia.

 

Cùng với ông Nguyễn Chí Hoà, Chủ tịch Hội CCB xã Nhuận Trạch, chúng tôi đến thăm nhà hội viên Nguyễn Trường Sinh (chi hội 11), là hội viên tiêu biểu, làm giàu từ mô hình sinh vật cảnh. Trước mắt chúng tôi là căn nhà khang trang, khuôn viên rộng rãi với nhiều bồn cây cảnh lớn, nhỏ. ông Sinh cho biết: Tháng 12/2010, từ bán vườn cây cảnh, gia đình đã thu về 1,4 tỷ đồng. Hiện nay, mô hình này đã thu hút 6 hội viên tham gia, mỗi năm cho thu nhập từ 100- 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội CCB xã Nhuận Trạch còn phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế như: CLB nuôi lợn nái với 26 gia đình hội viên tham gia, mỗi năm cho thu nhập từ 100- 120 triệu đồng; trồng lặc lày xen sắn dây, 50 hộ hội viên tham gia, thu nhập mỗi năm từ 40- 50 triệu đồng/hộ... Tiêu biểu là các hộ: Nguyễn Văn Thịnh (chi hội 5), Nguyễn Văn Ben (chi hội 3)...

 

Ông Nguyễn Chí Hoà, Chủ tịch Hội cho biết: Hội CCB xã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Trong năm 2010, Hội nhận uỷ thác tại NHCSXH huyện gần 1,1 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó còn xây dựng quỹ hội ổn định với mức đóng góp 380.000 đồng/hội viên chia 2 vụ, cho vay với mức lãi suất 0,5%/ năm. Tại mỗi chi hội, các hội viên chủ động xây dựng phường, họ cho vay không tính. Trong những năm tiếp theo, Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi. Đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu trên tất cả các lĩnh vực KT - XH.

 

 

 

                                                                                             P.V

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục