Hôm qua 16.3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Dự án sáng kiến cạnh tranh Việt Nam (USAID/VNCI) đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh 2010.

 

Kết quả công bố cho thấy, Hà Nội xếp thứ 43 với 55,73 điểm, tụt 10 bậc so với năm 2009. TP.Hồ Chí Minh tụt 7 bậc so với năm 2009 với 59,67 điểm, đứng ở vị trí thứ 23.

Chỉ số PCI là kênh thông tin hữu ích giúp DN lựa chọn địa điểm đầu tư hoặc cân nhắc khả năng mở rộng sản xuất (Ảnh: M.N).
Chỉ số PCI là kênh thông tin hữu ích giúp DN lựa chọn địa điểm đầu tư hoặc cân nhắc khả năng mở rộng sản xuất (Ảnh: M.N).

Tốp 3 địa phương đứng đầu trong bảng xếp hạng năm 2010 là: Đà Nẵng, Lào Cai và Đồng Tháp. Trong đó, đứng đầu trong bảng xếp hạng là TP.Đà Nẵng với 69,77 điểm. Đây là năm thứ 3 liên tiếp TP.Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh. Đứng thứ 2 là Lào Cai với 67,95 điểm, vươn lên 1 bậc so với năm 2009 và lên 6 bậc so với năm 2008. Đứng thứ 3 là tỉnh Đồng Tháp với 67,22 điểm, lên 1 bậc so với năm 2009.

Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có bước tiến ổn định trong cải thiện chất lượng điều hành kinh tế của mình. Nếu tính cả Cần Thơ và Long An thì khu vực này có đến 9 tỉnh, thành phố trong tổng số 22 tỉnh thuộc nhóm có thành tích “rất tốt” và “tốt” trong xếp hạng PCI 2010.

Tại lễ công bố, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nói: “Chỉ số PCI là công cụ hữu ích đánh giá mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Trong năm nay, có khá nhiều các điển hình về sáng kiến cải cách đáng để các tỉnh học tập”.

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, địa phương đứng đầu PCI từ năm 2008 đánh giá “từ năm 2005 đến nay, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là một căn cứ tham khảo quan trọng trong việc đánh giá năng lực điều hành kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt là trong việc hoạch định chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp”.

Ông Minh cũng cho biết thêm: “Chỉ số PCI cũng là một kênh thông tin hữu dụng giúp các doanh nghiệp lựa chọn địa điểm đầu tư hoặc cân nhắc khả năng mở rộng sản xuất và kinh doanh để đạt hiệu quả mong muốn. Do vậy, trong những năm gần đây chỉ số PCI đã góp phần quảng bá đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước”.

Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2010 dựa trên kết quả khảo sát của 7.300 doanh nghiệp Việt Nam và 1.155 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 47 quốc gia, hoạt động trên khắp cả nước.

 

                                                                                   Theo Bao LĐ

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục