Hãng hàng không Quốc gia VN (Vietnam Airlines) công bố giảm một nửa giá vé máy bay cho hành khách người Việt mua tại Nhật Bản để bay về Việt Nam

 

Mức giá vé ưu đãi 430 USD này áp dụng cho hành khách bay trên hành trình bay từ Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka về Hà Nội hoặc TP HCM trong các ngày từ ngày 16/3 đến hết ngày 31/3/2011.

Nhiều chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam đã kín khách. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Ngoài chính sách hỗ trợ cho hành khách được mua vé ngay tại Việt Nam cho thân nhân đang ở Nhật Bản về nước, hãng cũng thực hiện chính sách miễn phí đổi vé.

Chiều nay, các đại lý bán vé máy bay bắt đầu ghi nhận số lượng hành khách mua vé tăng đột biến trên các chặng bay từ Nhật Bản về Việt Nam của Vietnam Airlines. Chủ đại lý bán vé máy bay trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi liên tục xuất vé cho hành khách trên chặng bay này. Một số đường bay khác của Vietnam Airlines từ Tokyo, Nagoya và Fukuoka cũng có rất nhiều khách đặt mua vé máy bay cho các chuyến sớm nhất về Việt Nam".

Một số đại lý bán vé máy bay ở Hà Nội nhận định: Có vẻ như người Việt đang bắt đầu di dời từ Nhật Bản về nước. "Hiện một số chuyến bay về Việt Nam đã đầy ứ khách. Có chặng bay đã 'cháy' vé đến ngày 20/3", một đại lý bán vé cho hay.

Vietnam Airlines ghi nhận số lượng hành khách mua vé đang bắt đầu tăng cao. Hãng tuyên bố tăng tải trên đường bay từ Tokyo về Hà Nội bằng việc sử dụng tàu bay lớn trong giai đoạn từ ngày 16/3 đến 20/3. Hai loại tàu bay được sử dụng trong đợt này là Boeing 777 (khoảng 309-324 chỗ) thay cho máy bay A330 với 282 chỗ đang sử dụng. Vietnam Airlines cho hay toàn bộ 4 văn phòng và cán bộ, nhân viên của Vietnam Airlines tại Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka tiếp tục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, do nhiều công ty, đại lý du lịch ở Tokyo đóng cửa, tthông tin liên lạc tại Nhật gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu bay về Việt Nam tăng đột biến, Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng mua vé ngay tại Việt Nam cho người thân ở Nhật để tránh tình trạng quá tải tại các văn phòng trên.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đang có 8 đường bay từ Hà Nội - TP HCM tới 4 thành phố lớn của Nhật Bản, gồm Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka với tần suất 46 chuyến một tuần. Các chuyến bay của hãng vẫn thực hiện bình thường.

 

                                                                           Theo VnExpress

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục