Cửa ngân hàng khép chặt, nhiều doanh nghiệp phải vay nóng trên thị trường chợ đen với lãi suất lên tới hàng chục phần trăm một tháng để giải quyết thanh khoản cấp bách.

 

Được quảng cáo về điều kiện vay vốn rất dễ dàng, như: thủ tục nhanh, gọn song phần nhiều những dịch vụ vay nóng đều yêu cầu người đi vay phải có tài sản thế chấp và làm hợp đồng bán tài sản cho bên cho vay.
 
Hoạt động cho vay nóng diễn ra phổ biến ở chợ (Ảnh chỉ mang tính minh hoạ).

 

Buộc phải “giật nóng”

 

Giám đốc một công ty may mặc tại Đức Giang, Hà Nội cho biết vừa phải “cắn răng” vay nóng hơn 100 triệu đồng tín dụng đen với lãi suất lên tới 4.500 đồng/triệu/ngày (tương ứng 13,5%/tháng).

 

Công ty may mặc này ký hợp đồng may sản phẩm cho nhiều hãng thời trang khác nhau, sau đó thuê một số xưởng vệ tinh gia công. Tuy nhiên, một trong các hãng thời trang chậm thanh toán khoản tiền hơn 300 triệu đồng.

 

Giữa lúc tài chính eo hẹp, công ty chỉ lo được số tiền khoảng 200 triệu đồng mà không kiếm đâu nổi hơn 100 triệu đồng còn lại để trả cho đơn vị gia công trực tiếp, trong khi đơn vị này vẫn đang ôm một đơn hàng lớn của đối tác khác, trị giá gần nửa tỉ đồng. Mà theo hợp đồng với đối tác này, trong trường hợp chậm trả hàng theo cam kết, công ty may mặc sẽ chịu phạt số tiền gấp rưỡi giá trị giao dịch. Xoay xở đủ nguồn không nổi, cuối cùng, giám đốc doanh nghiệp này buộc phải tìm đến tín dụng chợ đen.

 

“Dù biết tiền lời không đủ trả lãi, chúng tôi vẫn phải “giật nóng” để tránh bị án phạt”. Chỉ mong hãng thời trang thanh toán trong vòng một tuần tới như cam kết, bởi nếu kéo dài, chúng tôi chịu không thấu lãi suất cắt cổ đó”, giám đốc doanh nghiệp này lo lắng.

 

Tình cảnh doanh nghiệp phải tìm đến tín dụng “chợ đen” giờ đây không còn là chuyện lạ, trong bối cảnh cửa vay vốn ngân hàng gần như khép chặt.

 

Nhân viên tín dụng chi nhánh Ba Đình của ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV) cho biết một, hai tháng trở lại đây, ngân hàng gần như ngừng giải ngân, lượng vốn huy động được chủ yếu nhằm đảm bảo thanh khoản. Ngược lại, các loại hình dịch vụ vay giúp, vay nóng được dịp nở rộ.

 

Vay rất dễ...

 

Qua một mối quen, chúng tôi liên hệ được với một phụ nữ tên T., nhân viên một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội – được giới thiệu là “cửa ngân hàng nào cũng có thể gõ”.

 

Sau khi trình bày nhu cầu vay hơn 500 triệu đồng, chị T. hướng dẫn chúng tôi lập hồ sơ vay vốn và cho biết, lãi suất vay có thể dao động từ 23 – 25%/năm, cộng phí dịch vụ từ 6 – 8% trên tổng số vốn giải ngân.

 

Khi chúng tôi bày tỏ e ngại thủ tục về báo cáo tài chính, hồ sơ thuế, chị T. trấn an, chị sẽ có cách để hồ sơ có thể lọt, nhưng nếu vậy, phí dịch vụ sẽ phải tăng lên.

 

Tuy nhiên, chị T. cũng rào trước khả năng không vay được vốn do tài sản thế chấp không đảm bảo và gợi ý, chúng tôi có thể tham khảo dịch vụ cho vay nóng của bên chị, với lãi suất “khá hợp lý so với thị trường hiện nay”.

 

Theo đó, nếu vay dưới ba ngày, lãi suất là 7.000 đồng trên 1 triệu đồng vốn vay/ngày (tương ứng 21%/tháng); từ 3 – 7 ngày là 6.000 đồng/triệu/ngày; từ 7 – 10 ngày là 4.500 đồng/triệu/ngày; từ ngày thứ 10 trở đi là 3.500 đồng/triệu/ngày. “Nếu vay nóng, thời gian làm thủ tục chỉ mất vài giờ”, chị T. nhấn mạnh.

 

Lần theo một trong số các mẩu rao cho vay nóng trên mạng, chúng tôi liên hệ với một người tên Hà, được giới thiệu là quản lý kinh doanh của “dịch vụ cầm đồ số một Hà Nội” có địa chỉ web là chovay….vn.

 

Theo quảng cáo trên trang web này: “Lợi thế chiến lược của chúng tôi là nguồn vốn tiền VND dồi dào kết hợp với dịch vụ chuyên nghiệp, định giá cao và tôn chỉ hoạt động đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chovay…vn được các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... đánh giá cao về uy tín cũng như tính cạnh tranh trên thị trường…”

 

Ông Hà cho biết, chỉ cần có tài sản thế chấp, chúng tôi cần đến hàng chục tỉ đồng cũng có thể được đáp ứng, với lãi suất “hấp dẫn nhất trên thị trường tín dụng tự do hiện nay”.

 

Tuy nhiên, theo ông Hà, chúng tôi chỉ được vay tối đa 50% giá trị tài sản đảm bảo. Và thủ tục vay tiền là chúng tôi phải… bán tài sản đó cho bên cho vay, hợp đồng giao dịch phải được công chứng.

 

Ông Hà nhấn mạnh, người vay chỉ cần mang giấy tờ sở hữu tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất, giấy tờ xe…), còn lại, mọi thủ tục sẽ do bên cho vay đứng ra lo giúp hết và chỉ trong vòng một giờ đồng hồ!

 

Ông Hà cũng không quên kể tên một số doanh nghiệp đã và đang “sử dụng dịch vụ”, trong đó có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

 

Chủ một cơ sở cầm đồ tại Ninh Hiệp, Hà Nội, cho biết thời gian gần đây, đơn vị này có khá nhiều khách hàng là doanh nghiệp. Nếu có tài sản thế chấp, lãi suất vay nóng có thể chỉ từ 2.000 – 3.000 đồng/triệu/ngày. Song nếu “vay chay”, lãi suất có thể tới 5.000 đồng, thậm chí 10.000 đồng/triệu/ngày. Cơ sở này cũng có không ít lần buộc phải xiết nợ bằng tài sản thế chấp do người vay không có khả năng thanh toán.

 

                                                                                   Theo DanTri

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục