Cây mía đang trở thành cây trồng chủ lực của người dân xã Phú Vinh.

Cây mía đang trở thành cây trồng chủ lực của người dân xã Phú Vinh.

(HBĐT) - Từ lâu cây mía đã gắn bó với người dân xã Phú Vinh, một xã vùng sâu của huyện Tân Lạc. Với hiệu quả kinh tế nhiều năm qua mía tím đã trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.

 

Nhắc đến Phú Vinh ấn tượng nhất của khách hàng là mía tím cổng trời xóm Kè. Đây là xóm nằm trên dốc cổng trời giữa địa phận xã Trung Hòa và xã Phú Vinh.  Xóm Kè được thiên nhiên ưu đãi với loại đất đen màu mỡ rất phù hợp với cây mía tím, đã giúp xóm làm nên thương hiệu mía tím  cổng trời. Mía ở đây thân to, dóng vươn ăn mềm, có vị ngọt thơm.    

 

 Ông Đinh Công Dùng - chủ tịch UBND xã cho biết:  Cây mía được trồng ở đây từ những năm 1980 nhưng chỉ được trồng lẻ tẻ ở khoảng vườn nhỏ chủ yếu để ăn và tận dụng lá nuôi trâu bò.

     

Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ những hộ thử nghiệm trồng mía, chính quyền địa phương xác định đây sẽ là cây trồng kinh tế chủ lực nên đã có nhiều biện pháp cụ thể hỗ trợ người dân đưa cây mía vào trồng đại trà. Từ vài ha ban đầu đến nay tổng diện tích trồng mía trong xã đã là 305 ha. Hiện tại, bất kì địa hình nào, từ những vạt đồi thoai thoải hay tới những chân ruộng một vụ đều phủ bạt ngàn màu xanh của mía.

   

Đưa tay chỉ những cánh đồng mía xa tít tắp ông Đinh Công Dùng phấn khởi cho biết thêm:  Toàn xã có 762 hộ thì 100% số hộ đều trồng mía. Những năm gần đây nhờ đẩy mạnh thâm canh mở rộng diện tích nên cây mía đã đem lại hiệu quả kinh tế cao nhiều hộ giàu lên nhờ trồng loại cây này.

       

Điển hình là gia đình ông Đinh Công Nảy ( xóm Kè), một trong những hộ đầu tiên trong xã trồng mía. Đến nay gia đình ông đã có hơn 1ha mía, thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm. Sau nhiều năm trồng mía thuận lợi ông đã xây được nhà 2 tầng khang trang, sắm được xe máy, ti vi, con cái ăn học đầy đủ. Ông Nảy còn cho biết thêm: nhờ trồng mía mà gia đình tôi mới được như ngày hôm nay, con cái mới được đi học đại hoc, sắp tới tôi sẽ thầu thêm 2 quả đồi để mở rộng diện tích trồng mía.

    

Theo tấm gương gia đình ông Nảy nhiều hộ trong xóm mạnh dạn đầu tư vốn trồng mía. Lúc đầu người dân cũng gặp nhiều khó khăn về vốn và kinh nghiệm nhưng được ngân hàng hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp lại được trung tâm KN-KL của huyện vào tận cơ sở mở lớp tập huấn về kinh nghiệm kỹ thuật trồng và chăm sóc mía thì người dân mới mạnh dạn đầu tư cho cây mía. Sau nhiều năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lấy mía làm cây trồng chủ lực thì hiện nay, bộ mặt Phú Vinh đã thay đổi, người dân xóa đói giảm nghèo, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình, kinh tế từng bước phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, bình quân thu nhập đầu người 9 triệu/ người/ năm.

    

 Hiện nay Phú Vinh là một trong những xã chuyên canh trồng mía lớn nhất của huyện Tân Lạc. Hàng năm cung cấp mía cho 2 thị trường lớn là Hải Dương và Hà Nội. Chia tay chúng tôi ông Dùng phấn khởi cho biết:  Xã đang có kế hoạch mở rộng diện tích ở các khu vực ven đồi và một số diện tích trồng cây hoa màu có hiệu qủa thấp như: khoai lang, bí, cây cỏ voi, cây sắn, nhiều ruộng chuyên cấy lúa nước nay cũng đuợc người dân chuyển sang trồng mía để trở thành vùng chuyên canh mía.

 

 

                                                                 Bùi Thị Thoa

                                               (Sinh viên kiến tập lớp báo in, k28a1,

                                               Học viện báo Báo chí &Tuyên truyền)

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục