Vàng trong nước đang quay về mốc 39,8 triệu đồng do sự đi xuống của giá quốc tế. Ảnh: Tuệ Minh.

Vàng trong nước đang quay về mốc 39,8 triệu đồng do sự đi xuống của giá quốc tế. Ảnh: Tuệ Minh.

Các thương hiệu vàng miếng sáng nay niêm yết thấp hơn hôm qua trên dưới 100.000 đồng so với mốc kỷ lục trên 39,9 triệu đồng một lượng. Giao dịch trên thị trường tiếp tục trầm lắng.

 

Sáng nay, các thương hiệu lớn trong nước niêm yết mua bán vàng miếng ở 39,72-39,80 triệu đồng mỗi lượng, giảm lần lượt 120.000 đồng so với giá chốt ngày hôm qua.

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI lúc 8h45 sáng công bố mua bán lẻ ở 39,71-39,79 triệu đồng, mất 80.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán. Biên độ mua bán chênh lệch 80.000 đồng. Trong khi đó, giao dịch sỉ tại đơn vị này là 39,72-39,78 triệu đồng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch 60.000 đồng.

Cả ngày hôm qua, tổng lượng giao dịch của đơn vị này tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chỉ đạt 2.200 lượng, thấp hơn nhiều so với những ngày trước. Nguyên nhân là sự thăm dò, nghe ngóng tình hình của người dân trước sự tăng giảm của giá vàng trong những ngày gần đây.

Những thông tin không mấy tươi sáng trong vấn đề nâng trần nợ của Mỹ, cộng thêm tác động từ việc tổ chức Moody's hạ 3 bậc tín nhiệm của Hy Lạp khiến cho các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một hầm trú ẩn an toàn.

Dù thế, trong phiên giao dịch Á, Âu, vàng đã có dấu hiệu đi xuống do sự tin tưởng vào sự cứu trợ dành cho Hy Lạp. Chính trong báo cáo, tổ chức Moody's cũng cho hay triển vọng xếp hạng của Hy Lạp được giữ ở mức "đang tiến triển" (developing), thay vì đánh giá "tích cực" hoặc "tiêu cực" như thông lệ.

Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước vẫn trụ ở 20.608 đồng. Đây là ngày thứ 15 liên tiếp tỷ giá giữ nguyên ở mốc này.

Các ngân hàng thương mại có xu hướng điều chỉnh nhẹ mua bán đôla Mỹ. Tại Vietcombank sáng nay, tỷ giá USD/VND là 20.560-20.610 đồng, tăng 10 đồng chiều thu mua so với sáng qua. ACB cũng nâng giá thu gom và bán ra thêm 10 đồng, niêm yết ở 20.540-20.610 đồng.

Trên thị trường tự do, giá có xu hướng quay về mốc cách đây một tuần. Tại Hà Trung (Hà Nội), các điểm thu đổi ngoại tệ công bố ở 20.560-20.580 đồng.

 

                                                                                  Theo VnExpress

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục