Vừa qua, Viện Kinh tế tài chính và Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức hội thảo khoa học về diễn biến thị trường 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm 2011. Theo dự báo từ Cục Quản lý giá thì VN khó kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 15% -17% vì việc kiềm chế lạm phát từ nay đến cuối năm chỉ ở con số 1,71% hoặc 3,71% là điều… không tưởng.

 

Sức ép tăng giá

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế tại hội thả, tình hình giá cả 6 tháng cuối năm sẽ còn tiếp tục tăng cao do có quá nhiều sức ép và từ rất nhiều phía. Các chuyên gia nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, cả nước đang đối mặt với những thách thức như thời tiết vào mùa mưa bão, dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Đặc biệt mới đây, nền sản xuất trong nước có dấu hiệu rơi vào sự bị động do việc thương nhân Trung Quốc gom hàng ồ ạt, gây xáo trộn và thiếu nguồn cung hàng hóa và nguyên liệu trong nước. Yếu tố này đã bắt đầu tác động làm tăng giá nhóm hàng thực phẩm.

Cùng với nguyên nhân này, các chuyên gia còn cảnh báo hàng loạt những tác động khác như thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhóm dịch vụ đi lại, ăn uống sinh hoạt cũng biến động do giá xăng dầu vẫn giữ mức cao... Bên cạnh đó là chu kỳ tăng giá vào cuối năm sẽ góp phần tăng sức ép tăng giá tiêu dùng tại các thành phố lớn. Đặc biệt, việc Chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ kèm theo mức lãi suất cao sẽ gây khó khăn cho DN trong việc vay vốn để duy trì sản xuất.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết: “Yếu tố tâm lý cũng tác động không nhỏ đến đầu ra của thị trường”. Trong khi ông Nguyễn Lộc An (Bộ Công Thương) nhấn mạnh đến áp lực từ việc nhập siêu, trong đó có nguyên nhân giá các mặt hàng NK tăng mạnh... Tất cả những tác động bất lợi này đã không chỉ đẩy lạm phát tăng cao đến mức 13,29% trong 6 tháng đầu năm, mà còn tiếp tục tạo áp lực trong những tháng cuối năm. Dự báo của các chuyên gia là việc giữ lạm phát ở con số 15% - 17% là quá khó.

Quyết liệt với thao túng giá


Tại hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi, tranh luận về phương thức “bốc thuốc” giải bài toán ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát thông qua việc bình ổn giá. Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết: Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến thị trường giá cả không thể bình ổn. Thứ nhất, lỗi nghiêm trọng là ở hệ thống phân phối bị ách tắc. Điều này đã khiến thị trường xuất hiện tình trạng thao túng, đầu cơ, kênh phân phối bị chia cắt... Yếu tố tạo nên nguyên nhân này là do hạ tầng giao thông kém và không có đầu mối thu mua, giao dịch không công khai tạo kẽ hở cho thương lái ép giá.

Nguyên nhân thứ hai là các biện pháp bình ổn giải quyết theo kiểu hành chính, chỉ áp dụng cho tầng lớp khá giả, chủ yếu là ở siêu thị. “Quỹ bình ổn được lập ra nhưng lại phi thị trường” - ông Phú nhấn mạnh. Và nguyên nhân thứ ba là do tình trạng ép giá ngay từ nơi sản xuất. Theo ông Phú thì khâu kiểm soát và giám sát thị trường có quá nhiều hạn chế khiến nạn buôn lậu và gian lận thương mại còn tồn tại và gây ra những hệ lụy. Ông Phú đề xuất: “Muốn bình ổn giá thì nên làm theo hai cách: Một là phát trực tiếp tiền cho người dân như ngành điện đã làm; hai là các siêu thị tự cạnh tranh với nhau, ở đâu bán giá thấp thì người dân đến mua”.

Tuy nhiên thực tế đây cũng chỉ là những giải pháp tình thế. Để kiềm chế lạm phát và bình ổn giá thị trường, các chuyên gia cho rằng các vấn đề cần giải quyết đồng bộ và triệt để. Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng: Muốn đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 15% - 17% thì phải tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm ổn định cung - cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; thực hiện các biện pháp bình ổn giá; giám sát và hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu qua biên giới.

Kiên trì và nhất quán điều hành giá điện, xăng dầu, than theo cơ chế thị trường và bảo đảm an sinh xã hội. Thế nhưng, việc có thể thực hiện được những công việc này hay không lại đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng nói thì dễ, nhưng để thực hiện được lại là cả vấn đề. Và đây mới thực sự là mục tiêu khó khăn.   

                                                                                 Theo LaoDong

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục