Giá vàng trong nước vẫn bám trụ ở mức trên 41,2 triệu đồng/lượng (ảnh: Hải Nguyễn)
Giá vàng trên thị trường thế giới đã lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Sáng nay 4.8, giá vàng trong nước biến động nhẹ so với cuối chiều qua.
Giá vàng thế giới leo lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày hôm qua bởi giới đầu tư tỏ ra vẫn lo ngại trước bức tranh nền kinh tế, kể cả đối với nền kinh tế Mỹ. Do đó, nhu cầu đầu tư an toàn đối với kim loại quý gia tăng.
Mặc dù đã ban hành kế hoạch nâng trần nợ nhưng hãng xếp hạng tín dụng Moody’s tuyên bố xếp hạng tín dụng của Mỹ vẫn có thể bị hạ. Đồng thời nước này bị đặt vào diện triển vọng tiêu cực.
Giá vàng tính theo euro cũng thiết lập kỷ lục mới bởi lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ cản trở nỗ lực thoát nợ của các quốc gia khu vực Eurozone.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3.8, giá vàng giao tháng 12 tăng 21,8 USD (+1,3%) lên 1.666,3 USD/ounce. Đặc biệt, trong phiên, giá vàng giao kỳ hạn này đã thiết lập kỷ lục mới với 1.675,9 USD. Trong năm nay, giá vàng tăng 17%. Hiện tại, trên thị trường châu Á, giá vàng đang duy trì ở vùng giá quanh mức đóng cửa phiên trước.
Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, lúc 10 giờ sáng nay, giá vàng SJC được niêm yết ở mức tương đương với cuối chiều qua ở mức 41,23 - 41,16 triệu đồng/lượng (bán ra - mua vào), tăng nhẹ so với đầu giờ sáng nay.
Riêng tại Bảo Tín Minh Châu giá vàng SJC và vàng rồng Thăng Long vẫn được niêm yết ở vùng giá cao với 41,3 - 41,17 triệu đồng/lượng.
Đe dọa về tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng khiến giá dầu thô cũng rơi xuống mức thấp nhất 5 tuần. Thêm vào đó Cơ quan Năng lượng Mỹ thông báo dự trữ dầu tuần trước tăng, ngược dự báo giảm của giới phân tích. Đóng cửa phiên 3.8, giá dầu thô WTI giao tháng 9 giảm 1,86 USD còn 91,93 USD/thùng - thấp nhất kể từ ngày 27.6. Giá dầu loại này như vậy đã giảm 4 trong 5 phiên giao dịch vừa qua. Giá dầu Brent giao tháng 9 tại London mất tới 3,23 USD (-2,8%) xuống còn 113,23 USD/thùng.
Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 29,82 điểm (+0,25%) lên 11.896,44 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 6,29 điểm (+0,5%) lên 1.260,34 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 23,03 điểm (+0,89%) lên 2.693,07 điểm. Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục sau khi WSJ đưa tin 3 quan chức hàng đầu tại Fed khẳng định Fed cần cân nhắc về một chương trình mua trái phiếu mới để kích thích tăng trưởng kinh tế.
Theo Báo Laodong