(HBĐT) - Hiện nay ở thôn Mu, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc), trang trại nuôi nhím kết hợp nuôi thử nghiệm chim trĩ của gia đình ông Trịnh Văn Hậu là một trong những mô hình chăn nuôi hiệu quả, được nhiều người biết đến.
Trước kia, cũng như bao gia đình khác ở thôn, gia đình ông Hậu chỉ nuôi lợn, gà, hiệu quả kinh tế không cao. Sau đó, ông quyết tâm tìm hướng đi mới, mạnh dạn vay vốn để đầu tư mô hình nuôi nhím sinh sản. Là người nuôi nhím đầu tiên ở thị trấn Đà Bắc, ông Hậu đã nghiêm túc học hỏi, làm theo đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, nhất là khâu dựng chuồng và vệ sinh cho đàn nhím. Khu chuồng nuôi nhím được ông thiết kế rất khoa học, đảm bảo ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè và luôn thuận tiên cho chăm sóc đàn nhím.
Ông Trịnh Văn Hậu cho biết: Tuy nhím là loài đặc sản, nhưng nhìn chung rất dễ nuôi. Nuôi nhím không vất vả mà hiệu quả kinh tế lại cao hơn gấp 3, 4 lần so với nuôi lợn, gà. Hiện nay, với giá thị trường từ 10-11 triệu đồng một cặp nhím giống, sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi năm, gia đình ông Hậu thu về không dưới 300 triệu đồng. Vẫn chưa hài lòng với kết quả đó, mới đây, ông Hậu còn nuôi thử nghiệm giống chim trĩ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Qua khảo sát thị trường và tham quan nhiều nơi, ông được biết đây là giống dễ nuôi như gia cầm, sức đề kháng lại tốt hơn các loại gia cầm, thủy cầm truyền thống. Thức ăn cho chim trĩ không cầu kỳ, chỉ gồm rau xanh, cám gà. Chính vì vậy, ông quyết định bắt 15 con chim trĩ về nuôi thử nghiệm, xây khu chuồng đằng sau nhà gần với trại nhím chắc chắn, thoáng mát, tiện cho việc chăm sóc. Đến nay, đàn chim trĩ của gia đình vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, trọng lượng từ 7 - 8 lạng/con. Với giá thị trường từ 350-400.000 đồng/kg thịt chim trĩ như hiện nay, trong thời gian tới, gia đình ông sẽ xuất bán lứa chim trĩ đầu tiên. Chắc chắn, với việc mở rộng mô hình chăn nuôi kết hợp nhím và chim trĩ, gia đình ông Trịnh Văn Hậu sẽ tiến thêm một bước dài trên con đường làm giàu bằng kinh tế trang trại.
Phạm Đình Thủy
(Trung tâm Khuyến nông)