Ngày 23-8, giá vàng trong nước đã tiệm cận 49 triệu đồng/lượng sau khi giá vàng thế giới đạt 1.912 USD/ounce. Tại TP.HCM, lần đầu tiên Công ty SJC thực hiện bình ổn giá vàng, đã có 9.000 lượng vàng được bán ra và không chỉ người dân mà các cửa hàng vàng tư nhân cũng cử người xếp hàng mua vàng.

Ghi nhận tại nhiều tiệm vàng ở TP.HCM cho thấy phần lớn người dân chỉ mua vàng chứ không bán - Ảnh: Minh Đức

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình khẳng định cơ quan đang soạn thảo cơ chế để về dài hạn NHNN có thể đứng ra giữ vàng cho dân.

"Ước tính lượng vàng trong dân khoảng 300-500 tấn, Nhà nước hoàn toàn có thể huy động được trên dưới 130 tấn, tương đương mức huy động được của các tổ chức tín dụng trước đây"

Thống đốc Nguyễn Văn Bình

Thu hẹp khoảng cách

Ông Nguyễn Công Tường, phó phòng kinh doanh vàng, cho biết không có cảnh chen lấn, tuy nhiên do giá vàng bán ra tại Công ty SJC thấp hơn giá bán trên thị trường từ 100.000-200.000 đồng/lượng nên số lượng vàng bán ra ngày 23-8 gấp cả chục lần so với ngày bình thường. Người dân chỉ mua chứ không bán.

Ông Nguyễn Thành Long, tổng giám đốc Công ty cho SJC, cho biết trong ngày 23-8 công ty đã làm thủ tục nhập 500kg vàng và trong tối đa 48 giờ số vàng này sẽ về đến VN. Hiện công ty có đủ nguồn hàng để tiếp tục can thiệp thị trường nhằm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới còn khoảng 300.000-400.000 đồng/lượng.

Theo bộ phận kinh doanh lẻ của Công ty SJC, buổi sáng dù giá vàng tăng nhưng người dân vẫn xếp hàng mua vàng. Nhiều trường hợp vét tiền tiết kiệm mua một vài lượng, tuy nhiên cũng có trường hợp mua đến hơn 20 lượng. Công ty SJC khẳng định không xảy ra tình trạng thiếu hàng vì đơn vị được nhập với số lượng không hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Cúc, phó tổng giám đốc Công ty PNJ, cho biết trong ngày 23-8 đã bán ra khoảng 2.500 lượng, mua vào chỉ 700 lượng. Bà Cúc cũng khẳng định công ty có đủ hàng để cung ứng cho thị trường nhờ số vàng đã nhập về trong ngày 22-8.

Giữ vàng cho dân

Trong khi đó, tại cuộc giao ban báo chí của Bộ Thông tin - truyền thông sáng 23-8, Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định NHNN sẽ tiếp tục chủ động, kịp thời cho phép nhập khẩu vàng với khối lượng cần thiết, ở thời điểm cần thiết. Thống đốc đã hai lần dùng chữ “cần thiết” khi nói về biện pháp nhập khẩu vàng để bình ổn thị trường, hạn chế đầu cơ, làm giá và nhập lậu.

Theo ông Bình, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 400.000 đồng/lượng là ở mức chấp nhận được, trên mức đó là có dấu hiệu đầu cơ, làm giá (trong khi có thời điểm chiều 22-8, giá chênh lệch tới lệch 800.000 đồng/lượng). “Không chuyên gia nào hay tờ báo nào trên thế giới có thể khẳng định giá vàng sẽ lên tới bao nhiêu và vào thời điểm nào sẽ dừng lại. NHNN sẽ áp dụng cơ chế linh hoạt để tận dụng lượng vàng đang có trong dân”- ông Bình nói.

Và một trong những “cơ chế linh hoạt” tầm trung và dài hạn được thống đốc đề cập, đó là việc NHNN đứng ra giữ vàng cho dân: NHNN trước đây đề nghị các tổ chức tín dụng ngừng huy động vàng - cho vay vàng, ngừng chuyển đổi vàng thành tiền đồng, vậy người dân gửi vàng vào đâu?

Ông Bình đặt vấn đề và đáp: khi NHNN thay mặt Nhà nước làm việc này, người dân được củng cố niềm tin, Nhà nước quản lý được luồng vàng trong dân, ngân khố quốc gia có thêm nguồn dự trữ và khi cần, Nhà nước dùng chính lượng vàng này can thiệp thị trường.

Sẽ cấm tiệm vàng kinh doanh vàng miếng

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng cho biết dự kiến trong tháng 9 NHNN sẽ ban hành nghị định mới về quản lý thị trường vàng thay thế nghị định 174. Theo đó, chủ trương của NHNN là hạn chế kinh doanh, sản xuất vàng miếng. NHNN sẽ là cơ quan đầu mối tổ chức hoặc cấp phép sản xuất vàng miếng. Việc cấp phép cho doanh nghiệp sản xuất sẽ tùy thuộc điều kiện thực tế trong từng thời kỳ, nhưng thống đốc khẳng định sẽ rất hạn chế.

Về lưu thông vàng miếng, NHNN chỉ cho phép một số doanh nghiệp và tổ chức tín dụng có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng được thực hiện mua bán vàng miếng với tổ chức, cá nhân nhằm thu hẹp đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi đối với việc quản lý hoạt động mua bán này.

Theo NHNN, với định hướng như trên, NHNN đã tham gia trực tiếp quản lý về quá trình sản xuất và lưu thông vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu. Đây là các yếu tố đảm bảo cho NHNN can thiệp hiệu quả trên thị trường vàng, chống hoạt động đầu cơ lũng đoạn giá vàng.

Đủ sức ổn định tỉ giá

Cuối ngày giá mua USD chuyển khoản tại các ngân hàng đã lên sát trần, đạt 20.820 đồng/USD. Riêng tại Vietcombank, mức giá 20.820 đồng/USD được áp dụng cho cả USD tiền mặt. Tại một số ngân hàng lớn khác, đó cũng là mức mua vào đối với loại mệnh giá lẻ (dưới cả 5 USD), thay vì thấp hơn nhiều trong thời gian trước.

Trong thông cáo phát đi ngày 23-8, NHNN khẳng định: những tháng cuối năm 2011 xu hướng điều hành sẽ tiếp tục ổn định tỉ giá, đảm bảo giá vàng trong nước diễn biến sát với giá vàng thế giới, chống đầu cơ làm giá trên thị trường. Việc ổn định tỉ giá cũng sẽ là cơ sở quan trọng để bình ổn giá vàng theo hướng làm cho giá vàng trong nước bám sát giá vàng quốc tế.

NHNN cho biết phân tích cán cân thanh toán tổng thể trong những tháng vừa qua và dự báo những tháng cuối năm cho thấy cán cân thanh toán tổng thể năm 2011 có khả năng thặng dư từ 2,5-4,5 tỉ USD.

Thời gian qua cán cân thương mại được cải thiện đáng kể, từ chỗ nhập siêu khoảng 16% của xuất khẩu nay chỉ còn trên 10%. Xuất khẩu, dịch vụ, du lịch, kiều hối tăng mạnh và tiếp tục duy trì chiều hướng tăng trong những tháng cuối năm. Dự trữ ngoại hối nhà nước đã tăng lên đáng kể, dư sức để can thiệp bình ổn thị trường ngoại hối trong mọi tình huống.

A.H.

 

                                                                Theo TuoiTre

Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục