Công ty TNHH SEYOUNG INC tại KCN Lương Sơn (Lương Sơn) tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Công ty TNHH SEYOUNG INC tại KCN Lương Sơn (Lương Sơn) tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

(HBĐT) - Tháng 12/2010, công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Từ khi được thành lập, công đoàn KCN đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khảo sát, nắm tình hình đời sống, việc làm và kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, Luật công đoàn trong các doanh nghiệp tại các KCN. Quá trình khảo sát cho thấy, thực trạng đời sống của người lao động (NLĐ) ở các KCN còn nhiều điểm đáng bàn.

 

Theo thống kê của KCN Lương Sơn, 1 trong 2 KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cho thấy: khoảng 3% lao động tại KCN không biết chữ, 10,5% NLĐ có trình độ tiểu học, 43,7% NLĐ có trình độ THCS và 45,5% NLĐ có trình độ THPT. Hiện tại, 75% lao động tại KCN Lương Sơn chưa được học nghề tại các trường lớp, cơ sở dạy nghề mà chủ yếu là được đào tạo ngắn hạn tại doanh nghiệp. Số còn lại (25%) chủ yếu là công nhân lao động kỹ thuật có trình độ trung cấp, cao đẳng, trình độ đại học chiếm tỷ lệ hết sức khiêm tốn. Trong khi nhu cầu lao động tại các KCN trong tỉnh hàng năm tăng từ 5-10% nhưng vẫn khó tuyển dụng vì một vấn đề cơ bản: KCN là nơi sử dụng lao động chuyên môn, kỹ thuật và công nghệ cao trong khi trình độ của công nhân, lao động còn thấp nên khó đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. ở hầu hết các doanh nghiệp trong nước và DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, lao động có thâm niên chỉ khoảng từ 1-2 năm. Vì vậy, hàng năm, các DN luôn phải tuyển dụng lao động mới bổ sung cho số lao động nghỉ việc. Thiếu công nhân lao động cũng là một trong những lý do dẫn đến số lao động phải làm việc thêm giờ khá cao. Qua khảo sát cho thấy, hiện tại, số công nhân, lao động làm việc 8h/ ngày là 62%, số còn lại đều làm việc từ trên 8h/ngày. Cụ thể, đối với doanh nghiệp tư nhân, số lao động phải làm việc từ 10-12h/ngày chiếm  11,1%. Trong các doanh nghiệp FDI, số lao động làm việc 12h/ngày chiếm 24%. Công nhân lao động làm việc 6 ngày/tuần chiếm 78,4%, làm việc 7 ngày/tuần chiếm 13,2%. Các KCN tỉnh đều mới được thành lập và đi vào hoạt động, hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng trong ATVSLĐ. Do vậy, việc trang bị bảo hộ lao động cho người lao động đều được các doanh nghiệp thực hiện tương đối nghiêm túc. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm tới vấn đề này dẫn đến tình trạng NLĐ phải làm việc trong điều kiện chật chội, nóng bức. ở 2 KCN là Lương Sơn và bờ trái sông Đà, phần lớn lao động đến từ các huyện trong tỉnh và một số lượng khá cao lao động ngoại tỉnh. Theo thống kê, số lao động đã có vợ, chồng chiếm 30%, như vậy, nhu cầu về nhà ở cũng như nhà gửi trẻ của công nhân lao động khá cao. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu hết các KCN chưa có nhà ở cho công nhân toàn khu và hầu hết các KCN chưa có nhà gửi trẻ nên với những nữ công nhân có con nhỏ dưới tuổi mẫu giáo hiện đang gặp khó khăn trong việc gửi con để đi làm. Cũng qua khảo sát của công đoàn các KCN và các cơ quan chức năng cho thấy, hiện nay, đời sống tinh thần của công nhân lao động trong các KCN tỉnh đang ở mức thấp. Với quỹ tiền lương, thời gian eo hẹp, NLĐ ít có cơ hội để tham gia các hoạt động cộng đồng hay học hành, đọc sách, báo và các hoạt động vui chơi, giải trí khác. Do vậy, sự hiểu biết về chính trị, xã hội của đất nước, địa phương của công nhân, lao động còn nhiều hạn chế, đó là sự thiệt thòi lớn của công nhân, lao động.

Nhằm từng bước nâng cao đời sống về mọi mặt cho NLĐ ở các KCN, tổ chức công đoàn và các ngành chức năng đã cùng thảo luận đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới là: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động để nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công nhân, lao động, người sử dụng lao động. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thực hiện chính sách đối với NLĐ. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao động, nhất là về chế độ tiền lương, hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, thỏa ước lao động. Đồng thời, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm về Bộ luật Lao động. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ. Xây dựng và thực hiện những cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở cho NLĐ. Tăng cường giám sát cường độ và thời gian lao động, duy trì tỷ lệ thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để NLĐ có điều kiện tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống tinh thần... Với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được đưa ra trong thời gian tới,  hy vọng rằng, đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ ở các KCN sẽ có sự chuyển biến tích cực theo chủ trương xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.

 

 

                                                                                      Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục