Tổ hợp sản xuất chổi chít thanh niên xã Yên Mông, TPHB tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 30 lao động địa phương.

Tổ hợp sản xuất chổi chít thanh niên xã Yên Mông, TPHB tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 30 lao động địa phương.

(HBĐT) - Tổ hợp tác mây - tre đan Gò Mè, xã Liên Sơn (Lương Sơn) là một điển hình về quan hệ hợp tác được hình thành trên tinh thần tự nguyện theo nhu cầu cần hợp tác của các hộ làm nghề mây - tre đan.

 

Kết quả thu được từ việc hợp tác chung mua - chung bán đã giúp các thành viên định hướng được SX,  mở rộng và ổn định thị trường tiêu thụ, hiệu quả kinh tế thu được cao hơn. Mô hình này cần được nghiên cứu, khuyến khích nhân rộng và bồi dưỡng để dần hình thành các HTX. Hay tổ hợp sản xuất chổi chít Thanh Niên, xã Yên Mông (TPHB) tạo việc làm cho hơn 30 lao động địa phương. Đây là yếu tố quan trọng trong sự tham gia quản lý của cộng đồng đối với một nghề SX của địa phương. Mối liên kết giữa các hộ đã góp phần nâng cao ý thức thực hiện những cam kết của họ trong hoạt động SX, theo đa số ý   kiến của các chủ nhiệm tổ hợp tác trên hết là phải có sự liên kết đảm bảo thực hiện những tiêu chuẩn để tạo nên sự đồng nhất về chất lượng, như vậy mới   có thể mở rộng thị trường tiêu thụ.

 

Ngoài những loại hình tổ hợp tác trên, còn một số mô hình tổ hợp tác khác như: CLB chăn nuôi lợn, trồng rau... Việc hình thành, phát triển tổ hợp tác    không chỉ có ý nghĩa to lớn về kinh tế mà ở góc độ xã hội cũng có những tác  động tích cực và sâu sắc. Các tổ hợp tác hình thành, hoạt động dựa trên cơ sở tận dụng nguồn lực về tài nguyên, nguồn nguyên   liệu tại chỗ và lực lượng   lao động địa phương dồi dào: lao động thường xuyên cũng như lao động mùa vụ... Thông qua đó, người lao động có điều kiện tham gia quá trình phân công lao động xã hội và hưởng lợi từ các kết quả phát triển kinh tế. Chính điều này đã góp phần XĐ-GN và nâng cao đời sống cho các hộ thành viên, cho lao động nông thôn, góp phần phát triển KT-XH ở địa phương, tạo tiền đề cho cung cách làm ăn mới, hướng SX tới thị trường. Về mặt xã hội, các tổ hợp tác là mô hình tự trợ giúp, tương trợ nhau để cùng thoát khỏi đói nghèo.

 

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Hiện, toàn tỉnh có 220 tổ hợp tác. Mô hình tổ hợp tác ở tỉnh ta được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác từ 3 cá nhân trở lên, có chứng thực của UBND cấp xã. Các thành viên tham gia tổ hợp tác cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, cùng có lợi; biểu quyết theo đa số; tự chủ tài chính, tự trang trải các chi phí hoạt động, tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của tổ và các tổ viên. Như vậy, có thể nói, tổ hợp tác là hình thức kinh tế hợp tác sơ khai, là bước đi phù hợp và cần thiết để người nông dân làm quen với kinh tế tập thể, cung cấp phương tiện để tổ viên cùng làm việc và chia sẻ rủi ro, góp phần nâng vị thế của người lao động, người ít vốn trong nền kinh tế thị trường, phù hợp với nguyện vọng, điều kiện của người dân hoạt động thiết thực vì lợi ích cả về KT-XH của các thành viên. Từ các tổ hợp tác,    khi quy mô kinh doanh    mở rộng và nhu cầu cần thiết có thể chuyển đổi lên hình thức cao hơn rất nhanh chóng.

 

 

                                                                             Đinh Thắng

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục