Không biết tự bao giờ, người tiêu dùng lại “tích lũy nhu cầu” chờ ngày 25 hàng tháng để sắm hàng có khuyến mãi “sốc”, “khủng” tại siêu thị Topcare. Tuy nhiên, thực tế khuyến mãi “sốc” đó lại không nằm trong những mặt hàng thực sự gây “sốc”.

 

Có mặt tại Topcare vào 9 giờ sáng nay 25.11, đây được coi là khung giờ vàng bốc thăm để mua các mặt hàng được khuyến mãi sâu nhất, từ 9h-10h bốc thăm mua điện thoại Nokia 1280, chảo trơn Sunhouse PHI 18 (Modeo CT18), USB; từ 17h-18h bốc thăm mua điện thoại Nokia 1280, máy sấy tóc, chuột máy tính...

Trong khi đó rất nhiều mặt hàng như tủ lạnh, máy ảnh, máy giặt… có giá trị lớn lại chỉ được giảm 5% hoặc 20%...

Nhiều người tiêu dùng tỏ ra rất bức xúc về hình thức khuyến mãi tại Topcare. Chị Q (Cầu Giấy) thất vọng: “Chị thấy trên trang web cũng như tờ rơi về khuyến mãi của Topcare, trên đó không hề có thông tin sẽ bốc thăm mới được mua một số mặt hàng khuyến mãi sâu, vì thế mà chị mới đến mua”.

Không chỉ riêng chị Q, nhiều người tiêu dùng đến siêu thị vào sáng nay cũng bất ngờ về hình thức bốc thăm. Anh H (Cổ Nhuế) cho biết: “Tôi đến rồi mới biết phải bốc thăm, ai may mắn thì mới được phiếu mua”. Anh cũng cho biết, thực tế các mặt hàng này giá trị thấp, nhưng vì đã trót đến đây rồi nên cũng đành chờ bốc thăm.

Nhìn cảnh đông đúc, chen lấn bốc thăm và chờ đợi, những người đến sau vẫn tỏ ra bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi biết được thực tế do số lượng có hạn, các mặt hàng giá trị thấp, họ cũng không tỏ ra mấy tiếc nuối.

Còn những người trong cuộc thì mệt mỏi vì phải chờ đợi trong khi chưa chắc họ sẽ là những người may mắn có tên trong danh sách mua hàng. Rất nhiều người tiêu dùng sau đó bỏ về vì không thể chờ được.

Anh Minh (Hai Bà Trưng) bức xúc: “Nếu phải chờ đợi để mua hàng giá trị cao như tivi, tủ lạnh… thì tôi thấy bỏ chút thời gian ra chờ đợi cũng đáng. Tuy nhiên, các mặt hàng ở đây giá trị thấp, số lượng lại ít, may mắn mới được mua nên tôi không thể chờ thêm được”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không chỉ riêng Topcare, hầu hết các siêu thị hiện nay sau mỗi lần “tung hô” các chương trình khuyến mãi đặc biệt, giảm giá “sốc, khủng” thì người tiêu dùng lại “tưng hửng” vì thực tế các mặt hàng “khủng” lại không hề “khủng” chút nào.

a
 
Chen nhau bốc thăm chờ được gọi tên mua hàng giảm giá.
Chen nhau bốc thăm chờ được gọi tên mua hàng giảm giá.
Nhiều người tiêu dùng ngán ngẩm vì phải chờ đợi.
Nhiều người tiêu dùng ngán ngẩm vì phải chờ đợi.
Chen nhau để thanh toán tiền.
Chen nhau để thanh toán tiền.
Mệt mỏi vì phải chờ đợi đến lượt mình thành toán.
Mệt mỏi vì phải chờ đợi đến lượt mình thanh toán tiền.

 

                                                                    Theo LaoDong

 

 

Các tin khác


Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục