Bộ LĐTBXH đã có công văn yêu cầu các địa phương báo cáo kế hoạch thưởng tết của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, khác với mọi năm, phần lớn các doanh nghiệp cho rằng giữ cho được mức thưởng tết năm nay bằng năm ngoái đã là một cố gắng lớn.

 

Hiện chưa có báo cáo chính thức về mức lương, thưởng tết năm 2012, nhưng nhiều DN đã lên kế hoạch thưởng tết cho NLĐ, trong khi năm 2011 việc SXKD gặp nhiều khó khăn. Và những thông tin về tháng lương thứ 13 và tiền thưởng tết đang là câu chuyện sốt dẻo được NLĐ quan tâm, nhất là những LĐ đang làm việc tại các công trường, xí nghiệp hay tại các KCN-KCX.

Người lao động mong chờ thưởng cuối năm để mua sắm cho dịp tết. 	Ảnh: Kỳ Anh
Người lao động mong chờ thưởng cuối năm để mua sắm cho dịp tết. Ảnh: Kỳ Anh

Tại Hà Nội, Sở LĐTBXH đã gửi công văn yêu cầu các DN trên địa bàn phải báo cáo cụ thể về kế hoạch thưởng Tết dương lịch và không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng dẫn đến bất hòa trong các mối quan hệ LĐ. 

 

Theo nhận định của Sở LĐTBXH Hà Nội thì số liệu mà DN gửi cũng chưa hẳn đã đúng với thực tế, vì tình hình kinh tế năm 2011 có nhiều khó khăn. Chị Đặng Thị Minh - công nhân KCN Bắc Thăng Long - cho biết: “Phần lớn NLĐ đều trông mong vào khoản thưởng tết để mua sắm, vì tiền lương hằng tháng chỉ đủ chi phí. Giờ này những năm trước là Cty đã thông báo thưởng tết, nhưng năm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chúng tôi đang ngóng và hy vọng năm nay chí ít cũng bằng năm ngoái”.

Món tiền thưởng tết đặc biệt có ý nghĩa đối với các nữ CNLĐ. 	Ảnh: KỲ ANH
Món tiền thưởng tết đặc biệt có ý nghĩa đối với các nữ CNLĐ. Ảnh: KỲ ANH

Theo ông Mông Quốc Dũng – Trưởng phòng Tiền lương Sở LĐTBXH Thái Nguyên - thì ngày 21.12.2011 là hạn chót các DN phải báo cáo thưởng Tết dương lịch 2012 và Tết Nhâm Thìn về sở, nhưng hiện mới có gần 100 DN báo cáo, qua sơ bộ thì mức thưởng tết năm nay chỉ bằng 80% năm 2011, cao nhất vẫn là các DN có vốn nhà nước, còn các DN tư nhân và FDI thì thấp. Do năm nay lương bình quân tăng hơn năm 2010, nên dự kiến mức thưởng tết trung bình của Thái Nguyên sẽ là 2.800.000đ/người (cao hơn 1 tháng lương cơ bản). 

Theo nhận định chung thì thưởng tết năm nay nhiều khả năng sẽ thấp hơn năm ngoái. Thậm chí, nhiều DN ngành xây dựng còn đang chậm lương NLĐ, do vậy chưa có kế hoạch thưởng tết.

Chị Hoài Thu - nhân viên phòng lao động tiền lương của một Cty xây dựng tại Mỹ Đình -  cho biết, lương thưởng tết được tính trong quỹ lương hằng năm đó là tháng lương thứ 13, sau đó tính đến quỹ phúc lợi thưởng thêm cho NLĐ, nhưng năm nay khó khăn, chắc chắn thưởng tết sẽ thấp hơn năm ngoái. 

Đến thời điểm hiện tại, Vụ Tiền lương (Bộ LĐTBXH) đã nhận được nhiều thống kê của DN các tỉnh, thành phố gửi về nhưng việc phân loại các hình thức DN lại phức tạp nên việc để có số liệu thống kê trước ngày 25.12 là rất khó khăn.

Ông Hoàng Văn Thái - Giám đốc Cty vận tải biển Hải Thắng - cho biết, năm nay là năm cực kỳ khó khăn đối với các DN vừa và nhỏ, doanh thu thấp nhưng Cty đã lên kế hoạch thưởng tết cho NLĐ ngoài tháng lương thứ 13, mỗi LĐ sẽ được thưởng thêm 2 triệu đồng (năm 2011 là 5 triệu đồng).

Kinh tế khó khăn, để có được khoản thưởng tết  như vậy là cố gắng lớn của ND, NLĐ cũng nên chia sẻ với DN trong lúc khó khăn - ông Thái cho biết thêm.

 

                                                                    Theo LaoDong

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục