Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, năm 2012 các cục thuế cần tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế; triển khai các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới.

Bởi hiện ngành thuế đã thu khoảng 67% số nợ thuế năm 2010 chuyển sang, với tổng số khoảng 18.039 tỉ đồng. Nhưng do tình hình kinh tế suy thoái, chính sách tín dụng thắt chặt... khiến sản xuất kinh doanh của nhiều DN gặp khó khăn và phát sinh lỗ lớn. Vì vậy, các DN có xu hướng trây ỳ trong việc nộp thuế khiến số nợ đọng thuế tại các địa phương gia tăng.

Nợ thuế tăng ở tất cả các nhóm


Trong buổi tổng kết ngành thuế ngày 26.12, Cục Thuế tỉnh Bình Định cho biết, dự kiến nợ thuế tới ngày 31.12 là 209,92 tỉ đồng (trong đó, nợ khó thu là 41,1 tỉ đồng, nợ chờ xử lý là 30,5 tỉ đồng và nợ có khả năng thu là 138,28 tỉ đồng). Cục cho biết, tổng cộng hiện có 38 đơn vị có số nợ thuế và tiền phạt trên 500 triệu đồng tính đến tháng 10.2011 theo báo cáo là 76,2 tỉ đồng. Đáng chú ý là số nợ năm qua tăng ở hầu hết các nhóm: Nhóm nợ khó thu tăng 14,7%, nhóm nợ chờ xử lý tăng 61,8%.

Cần có chính sách hỗ trợ các DN khó khăn trong việc nộp thuế.     Ảnh: TRẦN LÂM
Cần có chính sách hỗ trợ các DN khó khăn trong việc nộp thuế. Ảnh: TRẦN LÂM

Theo cục thuế này thì trong 10 tháng đầu năm nay, một số công trình XDCB bị cắt hạn mức vốn và dãn tiến độ ảnh hưởng tới nguồn vốn thanh toán làm cho khoản nợ thuế GTGT tăng. Ngoài ra có một số DN trước đây thực hiện kinh doanh XNK nhưng nay chuyển sang sản xuất tiêu thụ nội địa nên phát sinh thuế GTGT phải nộp lớn nhưng không có khả năng nộp đúng hạn, làm phát sinh số nợ thuế lớn: Cty TNHH Thuận Tín: 6,1 tỉ đồng, Cty TNHH Vũ Gia: 1,2 tỉ đồng, DN tư nhân Nguyễn Hoàng: 1,8 tỉ đồng...

Cục Thuế tỉnh Hải Dương cũng cho biết, tổng nợ lũy kế tính đến 30.11.2011 vẫn ở mức cao: Trên 496 tỉ đồng. Trong đó, nợ khó thu là 58,5 tỉ đồng. Cục Thuế Nam Định cũng cho biết, đến hết 31.10.2011, tổng nợ đọng thuế trên địa bàn toàn tỉnh đã vượt quá 200 tỉ đồng, chiếm hơn 10% tổng thu ngân sách của địa phương, trong khi ngưỡng quy định của Tổng cục Thuế là 4%. Còn tại hai địa bàn lớn là TPHCM, số liệu cho thấy, đến nay có hơn 400 DN nợ thuế. Trong đó có 4 DN nợ thuế trên 10 tỉ đồng. Tại Hà Nội, từ đầu năm 2011, công tác thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế được quán triệt nhưng đến nay, tổng số nợ thuế vẫn vượt qua ngưỡng 32.000 tỉ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2010.

Kiến nghị không phạt DN nộp chậm

Cục Thuế Bình Định cho biết đã tiến hành phân loại nợ của những đơn vị có nợ trên 500 triệu đồng thành 5 nhóm để báo cáo UBND tỉnh và các ngành chức năng có biện pháp cưỡng chế, thu hồi. Biện pháp đầu tiên thực hiện cưỡng chế theo quy trình là trích tiền từ tài khoản của DN. Nhưng qua xác minh thông tin tại DN thời gian qua thì phần lớn tài khoản ngân hàng của các đơn vị khi thực hiện cưỡng chế đều bằng 0 hoặc còn số dư rất ít.

Nếu chuyển sang biện pháp kê khai tịch biên tài sản thì hầu hết tài sản đều thế chấp vay ngân hàng nên khó thực thi. Đối với biện pháp xử phạt nộp chậm là tính lãi với mức 0,05%/ngày, tương đương 18%/năm cũng tỏ ra thiếu hiệu quả. Bởi DN cho rằng, lãi suất này còn “dễ thở” hơn lãi suất đi vay ngân hàng nên giữ vốn lại để kinh doanh và nộp phạt thay vì nộp thuế ngay. Không kể, đối với những khoản nợ thuế phát sinh từ cách đây cả chục năm thì việc xác minh thông tin và hoàn thiện hồ sơ hết sức khó khăn do người nộp đã trốn, đã chết, mất tích...

Trước các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế khá nan giải, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Đình Tấn kiến nghị, trong lúc kinh tế khó khăn, Chính phủ đã dãn, giảm thuế cho các DN phải nộp thuế năm 2011. Do đó, ông kiến nghị đối với những trường hợp thực sự khó khăn thì thời điểm này không tiến hành phạt nộp chậm, đồng thời yêu cầu các DN cam kết nộp đúng hạn đã gia thêm.    

 

                                                                       Theo Báo Laodong

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục