Nông dân xóm Cộng, xã Quy Hậu triển khai gieo mạ chiêm – xuân

Nông dân xóm Cộng, xã Quy Hậu triển khai gieo mạ chiêm – xuân

HBĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa, nông dân huyện Tân Lạc bước vào vụ chiêm – xuân 2012. Nông dân các xã, thị trấn đang nỗ lực và chủ động chuẩn bị cho sản xuất với quyết tâm giành thắng lợi.

 

Theo ông Bùi Văn Nhỏ - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tân Lạc, huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm – xuân, đồng thời gửi kế hoạch kèm công văn chỉ đạo, hướng dẫn tới 24/24 xã, thị trấn. Thực hiện chỉ đạo của ngành NN & PTNT và căn cứ tình hình dự báo thời tiết, huyện yêu cầu các địa phương triển khai gieo cấy tập trung vào thời điểm sau đại hàn. Tuy nhiên, đối với một số xã vùng cao của huyện Tân Lạc như: Bắc Sơn, Lũng Vân, Quyết Chiến, Ngổ Luông… tranh thủ thời tiết thuận lợi gieo, cấy sớm hơn. Diện tích gieo mạ trà sớm của huyện theo chỉ đạo được triển khai vào ngày 15/1.

 

So với năm 2011, diện tích vụ chiêm - xuân năm 2012 theo kế hoạch của huyện tăng 100ha, bằng 1.900 ha. Các xã trọng điểm vùng lúa vẫn là Phong Phú, Địch Giáo, Quy Mỹ, Tuân Lộ, Mãn Đức, Đông Lai. Ông Bùi Quang Hiên – Phó Chủ tịch UBND xã Phong Phú cho biết: Vụ chiêm xuân năm 2012, tổng diện tích cấy lúa của xã là 125,7 ha. Về chuẩn bị sản xuất, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động bà con chủ động trong chuẩn bị giống, phân bón, vật tư, thủy lợi để làm đất, bám sát khung thời vụ gieo trồng. Xã phấn đấu gieo trồng đạt và vượt diện tích lúa theo kế hoạch đề ra, năng suất dự kiến khoảng 60 tạ/ha.

 

Công tác thủy lợi, điều tiết nước cấy lúa vụ chiêm – xuân được đặc biệt chú trọng. Toàn huyện có trên 60 công trình thuỷ lợi lớn, nhỏ phục vụ sản xuất, trong đó có 11 công trình do thuỷ nông quản lý. UBND huyện đã phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Tân Lạc xây dựng lịch cấp nước, xả nước đúng khung thời vụ đảm bảo nguồn nước phục vụ cho bà con gieo mạ, đổ ải cấy lúa. Đối với các xã tận dụng nguồn nước từ các ao, hồ trên địa bàn, huyện chỉ đạo chuẩn bị máy bơm để phục vụ bà con gieo cấy vụ chiêm - xuân. Hiện tại, các hồ chứa cơ bản đủ nước tưới dưỡng. Để khắc phục tình trạng hạn cuối vụ, các xã, thị trấn vận động bà con nông dân chuyển toàn bộ diện tích hạn sang trồng các loại cây hàng hoá có giá trị kinh tế cao như bí xanh thương phẩm, mía tím, su su lấy ngọn, dưa hấu...

 

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn, HTX triển khai chiến dịch nạo vét, tu sửa hệ thống mương tưới, tiêu, trạm bơm, cầu, cống, đường nội đồng, có kế hoạch lắp thêm các máy bơm dã chiến để chủ động bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Huyện phân công cán bộ thuỷ nông tăng cường xuống phối hợp với xã, xóm tổ chức điều tiết nước tại các điểm đầu mối đảm bảo tiết kiệm nước và đủ nước tưới phục vụ sản xuất, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng 31 máy bơm dã chiến bơm nước phục vụ công tác chống hạn cho các xã. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức nạo vét, vệ sinh được hơn 100 km kênh loại 3; tu sửa, bảo dưỡng 15 trạm bơm đảm bảo sẵn sàng cung cấp nước đổ ải phục vụ sản xuất.

 

Huyện cũng đảm bảo cung ứng trên 70 tấn giống các loại đảm bảo chất lượng, đáp ứng theo nhu cầu của nhân dân. Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã cung ứng được 184 tấn phân các loại phục vụ sản xuất. Cùng với chuẩn bị giống, huyện Tân Lạc cũng phối hợp với các HTX nông nghiệp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho hàng nghìn nông dân về kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh. Để đảm bảo cho cây lúa đạt năng suất, sản lượng cao, huyện khuyến cáo bà con nông dân gieo mạ đúng thời vụ và 100% diện tích mạ được che phủ nilon chống rét, mở rộng diện tích gieo cấy lúa lai, cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở hướng dẫn nông dân gieo mạ lúa theo đúng quy trình, kỹ thuật.

 

 

                                                     Bùi Minh

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục