Cam Bưng là loại quả tiêu thụ mạnh trong dịp Tết.

Cam Bưng là loại quả tiêu thụ mạnh trong dịp Tết.

(HBĐT) - Dịp Tết, trong khi nhiều loại trái cây trong nước và nhập khẩu tiếp tục tăng giá bán thì cam, mía – một trong những hàng nông sản chủ lực của tỉnh lại giữ giá. Đây cũng là lợi thế để cam, mía địa phương khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

           

Tại các chợ Nghĩa Phương, Thái Bình, Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình), các chợ nông sản Bưng - thị trấn Cao Phong (Cao Phong), chợ thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn), các loại cam Bưng, cam lòng vàng có giá 10.000 đồng – 12.000 đồng/kg, cam Canh giá 35.000 – 38.000 đồng/kg được nhập từ các vườn cam của thị trấn Cao Phong, xã Tân Phong, Bắc Phong và Tây Phong (Cao Phong). Mía tím trên thị trường thành phố Hòa Bình và các huyện đều là mía vận chuyển từ vùng mía Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc, giá dao động từ 5.000 đồng – 8.000 đồng/cây (loại thường), cây to, đẹp dùng làm cảnh trong ngày Tết giá từ 12.000 đồng – 15.000 đồng/cây.

           

Chị Bùi Thị Nhiệm – chủ một quầy hàng hoa quả ở chợ Mới phường Hữu Nghị cho biết: Cam các loại của địa phương vẫn đang duy trì mức giá trên 10.000 đồng/kg từ cách đây nửa tháng. Trong khi đó, hầu hết các loại trái cây khác đều tăng giá như cam Sơn của Hà Giang giá từ 30.000 đồng/kg tăng lên 35.000 đồng/kg, dưa hấu miền Nam giá từ 15.000 đồng/kg tăng lên 18.000 đồng/kg, măng cụt giá từ 40.000 đồng/kg tăng lên 50.000 đồng/kg, nho tươi nhập khẩu giá từ 170.000 đồng/kg tăng lên 200.000 đồng – 220.000 đồng/kg… Còn theo chị Lê Thị Hiền – một người bán mía ở phía cuối điểm chợ Nghĩa Phương (thành phố Hòa Bình), do các mối hàng vẫn duy trì cung cấp nguồn và giá ổn định nên giá mía trên thị trường nếu có tăng cũng chỉ nhỉnh hơn chút ít. 

           

Dịp Tết là thời điểm cam Cao Phong thu hoạch cuối vụ, lứa cam ở độ chín mọng, sắc đỏ đẹp, chất lượng đồng đều. Thêm vào đó, giá cam của địa phương lại hợp túi tiền của đại bộ phận người tiêu dùng nên mặt hàng hoa quả này đang bán chạy, sức mua tăng mạnh. Anh Nguyễn Đức Trung ở phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình) chuyên thu gom, vận chuyển cam từ huyện Cao Phong bán buôn cho các hộ kinh doanh hoa quả các chợ cho biết: Trước 5 giờ sáng các ngày đã phải giao hết hàng cho các mối. Khoảng gần tuần nay, ngoài 1 xe xuất hàng cho hộ bán lẻ tăng cường có trọng tải 12 tấn, anh phải thuê thêm 2 xe trọng tải ít hơn mới đủ đáp ứng lượng cung cầu. Theo chị Chu Thị Thu Hoàn – hộ bán lẻ hoa quả ở chợ Thái Bình, ngày thường chỉ bán vài ba chục kg cam, riêng mấy ngày cận Tết, chị bán thấp nhất 2 tạ cam Bưng/ngày.

           

Qua thực hiện phỏng vấn người tiêu dùng về chất lượng và giá cả các loại hoa quả hiện bán trên thị trường Tết của tỉnh, đa số cho rằng bên cạnh sự so sánh đối chiếu về giá cả thì họ thấy yên tâm về chất lượng cam, mía địa phương vừa ngon ngọt, bổ dưỡng, không có hóa chất bảo quản. Chính vì vậy mà các sạp, quầy bán hoa quả dịp này tiêu thụ cam, mía, địa phương rất “đắt hàng”. Nhiều người mua làm quà biếu, nhiều bà nội trợ chọn mua tới vài chục kg cam để dùng dần.

 

                                                                                      

 

                                                                                           Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Huyện Lạc Sơn có trên 5.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục