Công ty giày da xuất khẩu Yên Thủy giải quyết việc làm cho trên 80 lao động địa phương, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng.
(HBĐT) - Dù gặp phải những diễn biến phức tạp của thời tiết nhưng năm 2011 hầu hết diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chủ lực ở Yên Thủy đều tăng so với năm 2010.
Năm vừa qua cũng đánh dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ của Yên Thủy trong việc thực hiện các chính sách để khuyết khích các thành phần kinh tế cùng phát triển và thu hút các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, Đặc biệt là tận dụng có hiệu quả lợi thế của đường Hồ Chí Minh và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng để từng bước đẩy mạnh thu hút đầu tư. Trong năm đã làm mới 58,9 km đường liên xã, 11,8 km đường liên xóm, cứng hóa bằng bê tông xi măng 10 km đường GTNT đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ đó, giá trị sản xuất CN-XD năm 2011 của huyện đạt 306,2 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước với các sản phẩm chủ lực là đá xây dựng, gạch bê tông, may mặc, gia công cơ khí. Những tín hiệu vui đến với Yên Thủy trong dịp đầu xuân Nhâm Thìn (quý 1/2012), Nhà máy xi măng X18 (xã Ngọc Lương) với công nghệ lò quay, công suất 1.000 tấn clanhke/ngày và Nhà chế biến ván sợi ép của Công ty TNHH MDF Vinafor-Tân An Hòa Bình (KCN Lạc Thịnh) sẽ hoàn thành đi vào hoạt động là dấu ấn quan trọng trên đà phát triển công nghiệp của huyện. Đặc biệt, trung tuần tháng 11/2011, Tập đoàn BTG Slovensko được trao giấy chứng nhận đầu tư dự án hạ tầng KCN Lạc Thịnh trên diện tích 200 ha với tổng vốn đầu tư 45,5 triệu USD. Khi hạ tầng cơ sở hoàn thành, Tập đoàn sẽ đầu tư khoảng 378 triệu euro để xây dựng các nhà máy ở nhiều lĩnh vực, mở ra triển vọng mới cho Yên Thủy trong giải quyết việc làm, phát triển thương mại, dịch vụ, thu ngân sách và tiếp tục thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn.
Một năm đã trôi qua trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, nhân dân Yên Thủy có quyền tự hào bởi 14/15 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH đạt và vượt kế hoạch đã đề ra với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,34 triệu đồng/người/năm; sản lượng lương thực cây có hạt vượt 2,72%, thu NSNN tăng 8% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo còn 22,52%, lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, thế trận QPTD và ANND ngày càng được củng cố vững chắc.
Đức Phượng