Chế biến hạt điều xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Chế biến hạt điều xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản toàn ngành 2 tháng đầu năm ước đạt 3,6 tỷ USD, xấp xỉ so với cùng kỳ năm trước 2011.

 

Theo Bộ Nông nghiệp, do xu hướng giảm giá xuất hiện từ cuối năm 2011 nên giá trị xuất khẩu của nhiều mặt hàng có sự giảm sút. Các mặt hàng nông sản chính cũng không còn duy trì được đà tăng trưởng khi kim ngạch xuất khẩu 2 tháng chỉ đạt gần 2 tỷ USD, giảm 13,2% so với năm trước.

Ngoài một số mặt hàng như tiêu, hạt điều, chè tăng về giá trị thì các mặt hàng nông sản khác như: gạo, càphê, cao su đều sụt giảm đáng kể về giá trị xuất khẩu. Cụ thể, gạo xuất khẩu trong 2 tháng ước đạt 756.000 tấn, kim ngạch đạt 437 triệu USD, so cùng kì năm trước giảm 26,6% về lượng và 16,1% về giá trị. Hoạt động xuất khẩu gạo đầu năm chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp chưa ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu.

Thị trường Indonesia mặc dù vẫn đứng vị trí hàng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm hơn 1/2 tổng giá trị gạo xuất khẩu, nhưng khối lượng và giá trị xuất khẩu sang thị trường này chỉ bằng 2/3 cùng kỳ năm ngoái.

Đối với càphê, ước xuất khẩu 2 tháng đạt 312.000 tấn thu về 632 triệu USD, so cùng kỳ năm trước giảm 13% về lượng và 11,8% về giá trị. Tình hình tiêu thụ càphê của các thị trường lớn cũng không mấy khả quan, phần lớn là giảm sút, đáng chú ý là Italy giảm gần một nửa, Bỉ chỉ bằng 1/3 năm trước. Tương tự là mặt hàng cao su, do kinh tế thế giới vẫn khó khăn nên tiêu thụ cao su cũng giảm ở hầu hết thị trường lớn. Xuất khẩu mặt hàng này ước đạt 80.000 tấn, thu về 220 triệu USD, giảm tới 23,6% giá trị…

Đáng chú ý, mặt hàng chè đang duy trì được sự ổn định so với năm ngoái, khi xuất khẩu 2 tháng ước đạt 19.000 tấn, thu về 28 triệu USD, tăng 14,8% về lượng và 19,2% về giá trị. Tiêu thụ chè tại các thị trường lớn (như Pakistan, Nga) có sự suy giảm mạnh, tuy nhiên bù lại thì một số thị trường mới lại có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước như Indonesia (gấp 2 lần), Arập Xêút (gấp 1,8 lần).

Giá trị xuất khẩu hạt điều và tiêu vẫn duy trì được sự tăng trưởng, nhất là mặt hàng tiêu xuất khẩu 6.000 tấn, kim ngạch đạt 42 triệu USD, tăng tới gần 40% giá trị so với năm trước.

Với lâm sản và đồ gỗ, tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt 626 triệu USD, tăng 18,7%; xuất khẩu các mặt hàng thủy sản ước đạt 763 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước./.

 

                                                                       Theo TTXVN


Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục