Với mô hình nuôi gà siêu trứng, mỗi ngày, anh Nguyễn Quang Tùng, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) thu hơn 4.000 quả trứng cung cấp cho thị trường.

Với mô hình nuôi gà siêu trứng, mỗi ngày, anh Nguyễn Quang Tùng, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) thu hơn 4.000 quả trứng cung cấp cho thị trường.

(HBĐT) - Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 đến nay, CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế ở thôn Cố Thổ, xã Hoà Sơn (Lương Sơn) đã tiếp sức, tạo động lực giúp nhiều bạn trẻ vững vàng, tự tin lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình.

 

Đến thăm mô hình nuôi gà đẻ trứng của gia đình anh Nguyễn Quang Tùng (hội viên của CLB) ở thôn Cố Thổ, xã Hoà Sơn mới thấy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đã thôi thúc anh học hỏi kinh nghiệm, phát triển kinh tế. Anh cho biết: Gia đình đã mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng trại gà với quy mô trên 5.000 con gà mái đẻ, giống  Brao (Thái Lan). Với hệ thống chuồng nuôi gà siêu trứng, trung bình mỗi ngày đàn gà cho thu hơn 4.000 quả trứng cung cấp cho các đại lý với giá bán từ 1.700 - 2.000 đồng/quả. Theo anh, nuôi gà đẻ lợi nhuận cao, mỗi lứa gà trưởng thành khai thác trứng trong vòng 12 tháng. Trong đó, gà cho năng suất trứng cao nhất trong 8 tháng đạt 90% tổng đàn, 6 tháng sau đó đạt sản lượng 70% tổng đàn. Anh Tùng hạch toán mỗi con gà thu lãi từ 500 - 700 đồng/ngày. Mỗi tháng cho thu về trên 60 triệu đồng,   trừ chi phí, trả lương công nhân, mỗi năm, gia đình lãi trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, phân gà bán cho những hộ nuôi cá cũng cho nguồn thu 20 triệu đồng/năm.

 

Nhờ chú trọng phát huy tiềm năng, thế mạnh, những năm qua, CLB TN giúp nhau phát triển kinh tế ở thôn Cố Thổ, xã Hoà Sơn đã xuất hiện không ít những tấm gương TN tiêu biểu trong phong trào thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau XĐ-GN và làm giàu chính đáng. Điển hình như: anh Nguyễn Văn Tựa chăn nuôi từ 100- 200 con lợn; anh Nguyễn Nhân Sự kinh doanh vật liệu xây dựng; CSSX đồ mộc của anh Nguyễn Viết Tuấn tạo việc làm thường xuyên cho từ 8 - 10 lao động trong thôn.

 

Anh Trịnh Xuân Chiến, Chủ nhiệm CLB cho biết: Hiện, CLB có 33 hội viên là TN với đủ các ngành nghề khác nhau từ nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ đến cơ khí, mộc... Để giúp các hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua, CLB đã có nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức triển khai các nội dung chương trình phát triển KT-XH của địa phương để hội viên nắm chắc tư duy kinh tế, định hướng SX-KD có chiều sâu, hiệu quả; duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ để các hội viên trao đổi kinh nghiệm trong SX-KD...  Ngoài ra, vận động hội viên SX giỏi giúp đỡ vật chất, kinh nghiệm cho những hội viên còn khó khăn trong phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động của CLB đã có không ít TN trẻ đi lên từ đồng đất quê hương, họ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH-KT vào SX. Nhiều mô hình SX-KD dịch vụ được hình thành mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành địa chỉ tin cậy cho TN và nhân dân trên địa bàn đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào SX cùng XĐ-GN.

 

Những việc làm thiết thực của CLB TN giúp nhau phát triển kinh tế ở thôn Cố Thổ, xã Hoà Sơn đã và đang tiếp sức, tạo động lực giúp nhiều bạn trẻ vững vàng, tự tin lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống. Đây là mô hình hoạt động có hiệu quả cần được học tập và nhân rộng.

 

                                                                           Hoàng Huy

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục