Nông dân xóm Ngọc, xã Trung Minh làm cỏ, sục bùn, đợt 1 cho lúa chiêm-  xuân.

Nông dân xóm Ngọc, xã Trung Minh làm cỏ, sục bùn, đợt 1 cho lúa chiêm- xuân.

(HBĐT) - Những ngày này, thời tiết nắng ấm thuận lợi hơn cho cây lúa, cây màu vụ xuân sinh trưởng, phát triển. Bà con nông dân các xã, phường từ Yên Mông, Tân Hòa, Thịnh Lang, Sủ Ngòi, Chăm Mát, Dân Chủ, Thống Nhất đến Trung Minh (thành phố Hòa Bình) hối hả với công việc ruộng đồng, tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân.

 

Bà Nguyễn Thị Giang ở xóm Thia, xã Yên Mông cần mẫn nhặt bỏ số ốc bươu vàng đang bám chặt các be, bờ ruộng tàn phá lúa mới cấy. Bà cho biết khoảng hơn 1 tuần nay, diện tích lúa của gia đình bà và các nhà gần đấy đã bị ốc bươu vàng phá. Tuy nhiên, với mật độ con, trứng còn ít nên các hộ dùng tay bắt là chính. Ở một vài điểm xóm trong xã do ốc bươu vàng phá mạnh, đẻ trứng nhiều, bà con buộc phải chuyển sang dùng thuốc phun để diệt trừ. Vụ chiêm - xuân 2012, xã Yên Mông gieo cấy 107 ha lúa, vượt 21,5% diện tích kế hoạch. Ngoài cấy lúa, bà con đã trồng hàng chục ha ngô,  cây rau đậu các loại. Đang trong thời kỳ cây lúa, hoa màu rất cần được chăm sóc, bảo vệ nên bên cạnh chuẩn bị lượng phân bón, dụng cụ và thuốc BVTV, các hộ nông dân còn tích cực thăm ruộng, phát hiện sâu bệnh hại lúa, cây trồng.

 

Ngoài nạn ốc bươu vàng đang cắn phá các vườn rau, ruộng lúa ở các xã, phường với mức độ nhẹ đến trung bình, bà con nông dân thành phố cũng gặp phải nạn chuột hại. Năm nay, chưa có nguồn hỗ trợ thuốc BVTV cho vụ chiêm - xuân, phòng Kinh tế, trạm BVTV thành phố tuyên truyền hộ dân có ruộng bị ốc bươu vàng và chuột hại chủ động về thuốc BVTV, đồng thời, tham mưu cho UBND các xã, phường trong việc huy động lực lượng và hướng dẫn bà con cách thức phòng trừ. Theo ông Tạ Ngọc Doanh - Phó phòng Kinh tế thành phố, chuột hại trên cây trồng đang ở mức độ nhẹ, tập trung ở các xã Yên Mông, Dân Chủ, Trung Minh. Bà con sử dụng biện pháp chính là đánh bắt thủ công bằng các loại bẫy kẹp. Tại một vài khu vực mật độ chuột hại lớn, các hộ phải chuyển sang dùng thuốc để ngăn chăn mức độ chuột phá hại làm ảnh hưởng đến chất lượng trà lúa. Những diện tích lúa, rau bị ốc bươu vàng và chuột hại ăn cũng đã được bà con chủ động cấy dặm, trồng tỉa kịp thời.

 

Vụ chiêm - xuân này, toàn thành phố cấy được 534 ha, vượt 34 ha so với kế hoạch. Các xã có diện tích lúa lớn là Yên Mông (107 ha), Dân Chủ (130,6 ha), Trung Minh (85,5 ha). Ông Hoàng Văn Tuân – Trưởng trạm BVTV thành phố khuyến cáo bà con nông dân tăng cường làm cỏ, sục bùn, tỉa dặm, chú trọng điều tiết nước hợp lý giúp cây lúa phát triển tốt. Bà con cần kiểm tra, thăm đồng ruộng thường xuyên hơn để chủ động theo dõi,  phát hiện sớm các loại sâu bệnh phát sinh. Đặc biệt, thời kỳ này phải cảnh giác đến các loại bệnh như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, nghẹt rễ trên các chân ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Để đảm bảo an toàn và khai thác tốt nhất trong sử dụng thuốc BVTV, bà con lưu ý thực hiện nguyên tắc “4 đúng” là đúng thuốc, đúng liều lượng, nồng độ, đúng lúc và đúng cách.

 

 

                                                                             Bùi Minh

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục