Đó là chủ đề của cuộc Hội thảo được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức dưới sự hỗ trợ của Dự án MUTRAP III, diễn ra ngày 29/2, tại Hà Nội.

Tính đến đầu năm 2012, Việt Nam đã là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được 5 năm - 5 năm của những thành công đã đạt được và cả những kỳ vọng chưa thành. Việt Nam cũng đang đứng trước những đàm phán mở cửa thị trường mới phức tạp và nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Hội thảo được xem là cơ hội thuận lợi và đầy ý nghĩa để đánh giá các kết quả đàm phán cũng như thực thi cam kết WTO của Việt Nam trong 5 năm đầu tiên tham gia WTO từ cái nhìn của những người trong cuộc. Đây cũng sẽ là cơ sở để các nhà đàm phán, các cơ quan Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam có thêm những bài học kinh nghiệm quý giá, từ đó có thể thực hiện hiệu quả hơn các bước hội nhập tiếp theo trong thời gian tới.

 

 Các vị khách mời trao đổi tại Hội thảo (Ảnh: HNV)

Với hình thức tổ chức trao đổi trực tiếp của khách mời là các nhà quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, Hội thảo đã từng bước luận giải về những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, được và mất của nền kinh tế Việt Nam sau 5 năm là thành viên chính thức của “sân chơi” thương mại quốc tế này.

5 năm qua, Việt Nam đã sửa và xây dựng 86 luật, tạo điều kiện để phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, phù hợp với nguyên tắc của WTO. Việt Nam đã thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, nhờ môi trường ổn định, minh bạch. Xuất khẩu của Việt Nam tăng liên tục, sau 5 năm kim ngạch xuất khẩu tăng 97,7%, năm 2011 đã đạt 96,3 tỷ USD. Dịch vụ phân phối, bán lẻ phát triển mạnh, sự ra đời của các siêu thị, trung tâm thương mại và hàng trăm cửa hàng tiện lợi đã làm thay đổi diện mạo của thương mại bán lẻ, thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng theo hướng văn minh, hiện đại và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội.

Tại Hội thảo, các khách mời: ông Trương Đình Tuyển, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại; ông Lương Văn Tự, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại và hiện là Chủ tịch Hiệp hội cà phê – ca cao Việt Nam (Vicofa), Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành... cùng các nhà quản lý, các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đánh giá về những thành tựu và cả những bất cập cần khắc phục của Việt Nam sau 5 năm là thành viên của WTO đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra, Việt Nam vẫn chưa thực sự tận dụng được cơ hội khi là thành viên của tổ chức này nhất là trong bối cảnh đang và sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu hiện nay.

Tại Hội thảo, theo các đại biểu, Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong chặng đường sắp tới khi hội nhập đầy đủ và sâu rộng hơn. Từ đó, các đại biểu kiến nghị: Việt Nam cần đẩy mạnh và tăng cường triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tận dụng tốt các cơ hội từ WTO để phát triển kinh doanh; biến thách thức thành thời cơ, hội nhập thành công vào kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong năm 2012 này, khi Việt Nam tiến hành đổi mới cấu trúc nền kinh tế đi đôi với đổi mới mô hình tăng trưởng, thì hơn lúc nào hết càng cần phải ổn định kinh tế vĩ mô, xử lý các vấn đề lạm phát, thâm hụt thương mại, củng cố khả năng quản lý, sự năng động của hệ thống tài chính-tiền tệ; đầu tư, đổi mới công nghệ và năng lực quản trị kinh doanh đồng thời tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đi đôi với việc cải cách hành chính; đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục đào tạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, chủ động thực hiện các chính sách theo lộ trình hội nhập.

 

                                                                 Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục